Vaccine giúp giảm đáng kể tỉ lệ nhập viện, bệnh chuyển nặng do COVID-19

Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Y khoa New England số ra ngày 30/3, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi đã giúp làm giảm hơn 2/3 số ca nhập viện cũng như ngăn bệnh trở nặng ở lứa tuổi này trong làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra tại Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về 1.185 trẻ mắc COVID-19 được ghi nhận tại 31 bệnh viện nhi trên toàn nước Mỹ, bao gồm 918 em từ 12-18 tuổi và 267 em từ 5-11 tuổi, so sánh với các bệnh nhân ở các lứa tuổi như trên nhập viện vì lý do khác. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7/2021 đến hết ngày 17/2/2022. Đây là quãng thời gian mà biến thể Delta và Omicron hoành hành tại Mỹ. Đặc biệt, ở nhóm trẻ 5-11 tuổi, lợi ích mà việc tiêm vaccine mang lại chỉ có thể được đánh giá trong thời gian lây lan biến thể Omicron bởi đến tháng 10/2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) mới cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ ở lứa tuổi này.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Los Angeles, California (Mỹ), ngày 8/9/2021. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung trong hai nhóm này, 88% ca nhập viện vì COVID-19 là những người chưa tiêm chủng, và 25% trường hợp bệnh trở nặng cần trợ thở

Ở nhóm trẻ 5-11 tuổi nhập viện vì COVID-19, 92% chưa tiêm phòng, 16% bệnh trở nặng cần trợ thở, trong số này 90% chưa tiêm chủng.

Ở nhóm tuổi từ 12-18 phải nhập viện vì COVID-19, 87% chưa tiêm phòng, 27% bệnh trở nặng, trong đó 93% chưa tiêm chủng và có 2 trẻ tử vong.

Sau khi quan sát, các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở nhóm trẻ 5-11 tuổi, việc tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech mang lại hiệu quả bảo vệ không phải nhập viện lên tới 68% trong thời gian biến thể Omicron hoành hành. Do nhóm lứa tuổi này mới gần đây được phép tiêm vaccine ngừa COVID-19, nên vẫn chưa đủ số lượng trẻ để đưa ra đánh giá riêng về bệnh trở nặng.

Ở nhóm thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi, việc tiêm phòng mang lại hiệu quả bảo vệ tới 92%, giúp không phải nhập viện do biến thể Delta và tỉ lệ này là 40% ở những người mắc biến thể Omicron. Việc tiêm chủng cũng mang lại hiệu quả 96% trong ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn biến thể Delta lây lan và 79% trong thời gian biến thể Omicron hoành hành.

Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng cho hai nhóm lứa tuổi này ở Mỹ vẫn thấp.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 16/3, chỉ 27% trẻ từ 5-11 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine trong khi tỉ lệ này ở nhóm từ 12-17 tuổi là 57%.

Tiến sĩ Adrenne Randolph, đồng tác giả nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi Boston và CDC nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng phát hiện này sẽ giúp các bậc phụ huynh đưa ra quyết định tiêm phòng cho trẻ. Lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nhiều so với những rủi ro của việc không tiêm phòng gây ra khi số ca bệnh trở nặng ở trẻ có thể gây ra những hậu quả lâu dài".

Theo TTXVN/Báo Tin tức