Công an huyện Thuận Nam: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an huyện Thuận Nam đã thực hiện 100 ca tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) với 354 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản 169 trường hợp vi phạm, tạm giữ 54 mô tô.

Qua đó, xử lý vi phạm 153 trường hợp, thu nộp ngân sách số tiền hơn 130 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, giấy kiểm định và tem kiểm định 2 tháng đối với 6 trường hợp. Trong đó, xử lý chuyên đề 49 trường hợp vi phạm hành vi không đội mũ bảo hiểm; 14 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và 9 trường hợp xe quá tải trọng.

Ngoài ra, qua trinh sát, tuần tra địa bàn, Công an huyện còn kịp thời phát hiện 7 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Cụ thể: 2 vụ trộm cắp, 1 vụ đánh bạc, 3 vụ án sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đó, tạo sự an tâm cho Nhân dân trong những ngày giáp Tết. Đơn cử như vụ việc mới xảy ra vào ngày 20-1. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Phước Dinh tiến hành tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1988) trú tại An Thạnh 2, An Hải (Ninh Phước) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm 25 tấm kim loại cứng dạng chữ U của Công ty TNHH Cầu đường 71 đang quản lý tại khu vực Đá Lớn, thôn Sơn Hải 2, Phước Dinh.

Công an huyện Thuận Nam tuần tra an ninh trật tự quanh khu vực triển khai các dự án.

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện đã xây dựng và triển khai mô hình “Tuần tra phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư và vùng công trình dự án” trên địa bàn xã Nhị Hà, Phước Hà. Mô hình mới đi vào hoạt động nhưng bước đầu mang lại hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp tin tưởng và ủng hộ. Công an các địa phương cũng đã phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” để huy động sự vào cuộc của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT. Đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa để lắp đặt nhiều mắt camera trên các tuyến đường liên thôn nhằm kiểm soát tốt địa bàn…

Thượng tá Nguyễn Xuân Vương, Trưởng Công an huyện Thuận Nam cho biết: Với quyết tâm đảm bảo ANTT, ATGT giúp Nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc và bình yên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các lễ hội đầu xuân kéo dài đến ngày 14-2. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, đơn vị tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình triển khai phương án phù hợp; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT, ATGT gắn với tấn công, trấn áp tội phạm.