Công an tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 17-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Năm 2021, trên cơ sở nắm sát diễn biến tình hình có liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), lực lượng Công an tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm ANTT. Công an tỉnh đã tổ chức triển khai hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, chuyên môn; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn liên quan đến ANTT; bảo đảm an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó đã có sự chuyển biến trong công tác nắm tình hình từ cơ sở, công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khi phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT. Công tác phòng ngừa tội phạm tiếp tục được chú trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và tấn công trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 92,45% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 94,44% vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; tai nạn giao thông được kiềm chết, kéo giảm cả 3 tiêu chí, trật tự đô thị, trật tự công cộng được bảo đảm…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2022, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo đảm ANTT; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong phòng chống dịch COVID-19. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông, làm giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXH,phấn đấu đạt mục tiêu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh đã đạt được. Đồng chí cũng chỉ rõ, trong bối cảnh tình hình chung còn diễn biến phức tạp đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách cho lực lượng CAND. Do đó, lực lượng Công an tỉnh phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm sau: “Thứ nhất là đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung xây dựng Đảng bộ Công an các cấp tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh, tiếp tục là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ hai, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, không để bị động, bất ngờ. Thứ ba, tích cực thể hiện vai trò nòng cốt trọng yếu trong đấu tranh phong chống tội phạm theo quan điểm chỉ đạo lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm, bảo đảm trật tự kỷ cương, giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn cho Nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ của Bộ Công an cho các đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, toàn lực lượng đã có 73 lượt tập thể và 1.135 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng; trong đó Bộ Công an tặng Cờ cho đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cho Công an tỉnh và 3 đơn vị cơ sở; Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” đối với 109 đơn vị cơ sở và đơn vị trực thuộc cơ sở; danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” đối với 78 đơn vị cơ sở và đơn vị trực thuộc cơ sở; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 237 cá nhân; danh hiệu“Chiến sĩ tiên tiến” và “Lao động Tiên tiến” đối với 1.348 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ.