Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10

Ngày 29-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 1.782 điểm cầu trong cả nước, với hơn 43 nghìn đại biểu tham dự. Tại điểm cầu của tỉnh, có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Quân chủng Hải quân thông tin 2 chuyên đề: Đường Hồ Chí Minh trên biển- hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình thống nhất Tổ quốc; tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Thông qua hội nghị giúp đại biểu nắm được quá trình ra đời, phát triển, những chiến công tiêu biểu, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của đường Hồ Chí Minh trên biển; phát huy truyền thống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực trạng tình hình Biển Đông trong thời gian qua, dự báo tình hình trong thời gian tới và một số vấn đề rút ra trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Từ đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Đồng chí Trần Minh nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số vấn đề lớn cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội... Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) theo Hướng dẫn số 22-HD/BTGTƯ ngày 19-8-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các địa phương lồng ghép việc tuyên truyền với các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, nội dung các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây. Tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TƯ về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 32-QĐ/TƯ ngày 16-9-2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương trực tuyến Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo; ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ; Thông tin báo cáo viên; Thông tin công tác tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, ra mắt hình thức mới của 3 bản tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao nỗ lực, đóng góp tích cực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng thời khẳng định việc ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương là sự kiện quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi, từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực, chủ động, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Ban; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; góp phần thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhanh chóng, linh hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân”…