Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng ngày 5-1, tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân.

Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Phước đã đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; công tác phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả; trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng sát với từng đối tượng và địa bàn cụ thể. Công tác hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang được quan tâm triển khai sâu rộng; đã kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp trên Biển Đông; tăng cường phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Năm 2020, Vùng 4 Hải quân tổ chức biên soạn 4 bộ đề cương, 2000 tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo. Ban Tuyên giáo các tỉnh đã ban hành nhiều hướng dẫn, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền biển, đảo; các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị Hải quân, Biên phòng, Quân sự triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Chiến dịch hãy làm sạch biển; tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia các tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển; không vi phạm pháp luật, xâm phạm vùng biển nước ngoài trong đánh bắt hải sản; tham gia phòng chống bão lũ, tặng nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm cho người nghèo biên giới biển; mô hình giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để đánh bắt hải sản…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, kết quả, bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.