Chuyển hướng gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam

Nhiều người cho biết, trước đây gửi tiết kiệm USD nhưng nay đã đến kỳ đáo hạn và thấy lãi suất này bị khống chế 3% nên quyết định đổi USD sang VND rồi đem số tiền ấy gửi luôn vào ngân hàng.

         Hôm qua 13-4, trong ngày đầu tiên quy định áp trần lãi suất huy động USD ở mức 3%/năm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực, các ngân hàng đã đồng loạt đưa lãi suất USD về mức 3%/năm. Quyết định áp trần 3% này được nhiều chuyên gia đánh giá là có lợi hơn cho người gửi cũng như nền kinh tế nhằm hạ nhiệt thị trường ngoại hối. Với việc giảm lãi suất huy động USD, xu hướng chuyển sang tiết kiệm tiền đồng hiện đã nằm trong toan tính của người dân nắm giữ USD. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 13-4, nhiều điểm giao dịch của các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh có khá đông khách đến gửi tiết kiệm VND. Nhiều người cho biết, trước đây gửi tiết kiệm USD nhưng nay đã đến kỳ đáo hạn và thấy lãi suất này bị khống chế 3% nên quyết định đổi USD sang tiền đồng Việt Nam rồi đem số tiền ấy gửi luôn vào ngân hàng.

Nguồn Báo SGGP