Thuận Nam

Cháy nổ cây xăng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

NTO. Khoảng 9 giờ ngày 10-4, tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam đã xảy ra vụ cháy nổ cây xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu Doanh nghiệp tư nhân Thái Nhã, làm 2 người bị thương nặng, cây xăng, xe mô tô đang đổ xăng và cả ô tô chở bồn dầu của doanh nghiệp đang bơm xăng dầu vào bồn chứa cũng bị thiêu trụi .

             

               

Ô tô bồn chở xăng bốc cháy đang được người dân dập tắt lửa

          Tại hiện trường, trước khi xảy ra vụ cháy, ở cây xăng có 1 nữ nhân viên đang bán xăng tên Lê Thị Kim Oanh, 20 tuổi ở thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, kế bên là ô tô biển kiểm soát 85T - 3673 chở bồn xăng đang bơm chuyển lượng xăng vào kho chứa và phụ xe tên Trần Ngọc Hiếu, 27 tuổi, ở Phong phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ngay lúc đó, cây xăng đã nổ lớn và gây cháy hệ thống bơm ở 2 trụ xăng (chưa rõ nguyên nhân). Lửa bốc cháy lớn, làm bị thương nặng anh Trần Ngọc Hiếu và chị Lê Thị Kim Oanh. Đồng thời, lửa cháy lan qua cả ô tô 85T-3673 đang bơm chuyển lượng xăng dầu vào bồn chứa. Để tránh gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản cho người dân sống xung quanh, tài xế  đã nhanh chóng điều khiển ô tô đang cháy ra khỏi hiện trường cách khoảng 300 mét. Tuy nhiên do lửa bốc cháy lớn,  ô tô cũng bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy cây xăng Thái Nhã

          Ông Lê Thanh Hòa, chủ doanh nghiệp xăng dầu Thái Nhã bàng hoàng cho biết: "Đến giờ tôi cũng không hiểu  lý do vì sao cây xăng lại nổ và bốc cháy như vậy. Gia đình đang khẩn trương lo cho 2 nạn đang cấp cứu".

      Đ/c Trần Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã điều 2 xe cứu hỏa và lực lượng vào hiện trường để chữa cháy. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc”.

Nạn nhân Trần Ngọc Hiếu đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh.

          Hiện nay 2 nạn nhân đang nằm tại phòng cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, anh Trần Ngọc Hiếu bị phỏng 60%, chị Lê Thị Kim Oanh bị thương ở bắp đùi chân trái.