Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Hình thức Dân chủ cao nhất và rộng rãi nhất được thực hiện

Tất cả người dân trong cả nước không thể trực tiếp làm chủ để quyết định những vấn đề điều hành, quản lý tất cả hoạt động kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự và những giải pháp đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người dân của cả nước, cả tỉnh, huyện, xã.

Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Do vậy Hiến pháp và Luật quy định nhân dân làm chủ thông qua người đại diện cho mình (đại biểu) ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất (Quốc hội) và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương (Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã).

Bầu cử không chỉ là “ngày Bầu cử” 22 tháng 5 năm 2011 - Ngày tất cả nhân dân cả nước là cử tri đến nơi quy định, lựa chọn, bầu cho người mình tín nhiệm vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp mà là “cuộc Bầu cử”.

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thông báo trước hơn bốn tháng để đảm bảo việc chuẩn bị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; phải là những người đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, người lớn tuổi, người trẻ tuổi; đại diện cho công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân; đại diện cho các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp; đại diện cho các vùng, miền và cuối cùng Người đại biểu phải được nhân dân tín nhiệm giới thiệu, do nhân dân bầu và vì nhân dân phục vụ.

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài được công khai minh bạch từ khi các cơ quan, tổ chức, địa bàn cư trú tín nhiệm giới thiệu người ứng cử, tổ chức Mặt trận hiệp thương giới thiệu, các ứng cử viên tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động, lắng nghe và tiếp thu những vấn đề nhân dân tham gia góp ý kiến cho đến khi nhân dân là cử tri chính thức quyết định chọn người mình tín nhiệm nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Để đảm bảo cuộc bầu cử đúng pháp luật, chất lượng và có kết quả tốt, Pháp luật quy định cuộc bầu cử cần huy động rất nhiều nhân lực của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, cơ quan Đoàn thể trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, địa bàn dân cư và tất cả nhân dân trong cả nước tham gia vào cuộc bầu cử qua đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 22/5/2011 sắp đến là hình thức Dân chủ cao nhất, rộng rãi nhất được thực hiện.