Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm viêc với đoàn công tác Viện Pasteur Nha Trang

Ngày 30-3, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Viện Pasteur Nha Trang do TS- Bác sĩ Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng, làm trưởng đoàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam (Thuận Nam).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TS- Bác sĩ Đỗ Thái Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của tỉnh, cũng như chính quyền địa phương; kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện tốt việc cách ly, giám sát dịch tể... theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Viện Pasteur
đến kiểm tra tình hình thực tế và trao quà động viên các cán bộ làm công tác phòng, chống dịch tại thôn Văn Lâm 3.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của Viện Pasteur Nha Trang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù các ca nhiễm bệnh tại thôn Văn Lâm 3 đã cho kết quả âm tính với virut SARS-CoV-2 lần 3; đồng thời chưa phát hiện thêm ca bệnh trong cộng đồng, tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch tễ; trong đó đặc biệt kiểm soát, thực hiện tốt việc khai báo y tế đối với các trường hợp lao động làm ăn ngoài tỉnh trở về địa phương. Dựa vào tình hình thực tế, UBND huyện nghiên cứu xây dựng phương án cách ly phù hợp nhằm chủ động, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa giải quyết các khó khăn, bảo đảm đời sống cho người dân tại địa phương.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Viện Pasteur đã kiểm tra tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch tại thôn Văn Lâm 3.