Ninh Sơn quyết liệt giữ rừng mùa khô 2011

Toàn huyện Ninh Sơn có 38.632 ha rừng, chiếm 24% diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh. Đây là vùng rừng phòng hộ quan trọng của tỉnh ta, nơi thượng nguồn sinh thủy của dòng sông Cái Phan Rang.

Đồng chí Phạm Tấn Dũng, Phó trưởng Ban Chỉ huy bảo vệ rừng huyện Ninh Sơn cho biết, diện tích rừng trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã giao cho các đơn vị quản lý và cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ 31.819 ha. Trong năm 2010 vừa qua, nhờ thực hiện tốt công tác chủ động phòng chống cháy rừng kết hợp trời mưa sớm nên toàn huyện chỉ xảy ra 10 vụ cháy trên diện tích 17,8 ha. Các địa phương huy động 260 lượt người kịp thời tham gia dập lửa nên tránh được tình trạng cháy lan. Đầu tháng 8- 2010, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy bảo vệ rừng cấp huyện gồm 22 thành viên do Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và xây dựng 32 tổ đội với 216 đội viên tham gia phòng chống cháy rừng. Ngân sách tỉnh đầu tư trên 200 triệu đồng mua sắm trang thiết bị và trả công lao động phục vụ công tác phòng chống cháy rừng, phá rừng. Củng cố chòi canh lửa và phân công các tổ đội trực ở các vùng rừng trọng điểm cháy thuộc khu vực đèo Ngoạn Mục, Ma Nới, Hòa Sơn. Các địa phương tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích biện pháp phòng, chống cháy rừng và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng mùa khô nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do nạn cháy rừng gây ra.

Nhân viên Trạm bảo vệ rừng Ma Nới thông báo cho nhân dân biết dự báo cấp cháy rừng mùa khô.

Theo điều tra mới đây của Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn cho thấy toàn huyện có gần 3.000 người chuyên vào rừng khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép và 92 cơ sở chế biến lâm sản chưa được cấp phép. Trong năm 2010, toàn huyện phát hiện, xử lý 134 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu 107 mét khối gỗ và 50 chiếc xe máy; thu nộp ngân sách 784 triệu đồng. Riêng hai tháng đầu năm 2011, cơ quan Kiểm lâm địa phương phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 11 mét khối gỗ và 29 mô tô dùng làm phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép. Điều đáng lo ngại trong công tác bảo vệ rừng hiện nay ở Ninh Sơn là tình trạng khai thác lâm sản trái phép diễn ra trên phạm vi rộng với nhiều đối tượng tham gia. Do đó, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt giữ rừng mùa khô 2011.

Đồng chí Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ma Nới cho biết:”Ma Nới là vùng rừng trọng điểm của huyện Ninh Sơn đang ở trong tình trạng nguy cơ cháy cao. Cấp ủy và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của nhân dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng, tăng cường hoạt động tuần tra kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy rừng, chống phá rừng trên địa bàn xã”.