Công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010

Tối 20-3, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 đã được công bố. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng đến dự và trao giải.

 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao hàng năm cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất, tuổi dưới 35 có thành tích đặc biệt xuất sắc. Khác với 14 lần tổ chức trước đây, cuộc bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 từ 20 đề cử có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khoảng thời gian từ ngày 01-15/3/2011.

 10 guong mat tre

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Bí thư
thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng trao giải cho 9 gương mặt trẻ Việt Nam
tiêu biểu 2010. (Kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm do đang thi đấu ở nước ngoài nên
không có mặt để nhận giải)

Kết quả, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất đã được chọn ra. Đó là:

1. PGS, TSKH Trần Văn Tấn, sinh năm 1976, giảng viên bộ môn Hình học, khoa Toán Tin, Đại học sư phạm Hà Nội

2. Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1989, sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

3. Trần Nhật Huy, sinh năm 1979, Tổng giám đốc Công ty Khí Cà Mau

4. Trương Văn Trị, sinh năm 1980, nông dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

5. Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh, sinh năm 1982, Y sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

6. Đại úy Vương Trung Dũng, sinh năm 1979, Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Lai Châu

7. Kỳ thủ cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm, sinh năm 1991

8. Hồ Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998, học sinh lớp 7/9 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

9. Hoàng Văn Ninh, sinh năm 1979, Trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

10. Đào Thu Hương, sinh năm 1985, hội viên Hội người mù quận Đống Đa, phiên dịch viên của tổ chức Samaritan’s Purse- Việt Nam.

Kỷ niệm 15 năm giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” với việc chọn ra nhiều gương điển hình những người trẻ có khả năng nổi bật, giàu nhiệt huyết, sớm gặt hái được thành công cho bản thân và cũng đầy trách nhiệm với cộng đồng, trở thành tấm gương sáng để giới trẻ noi theo, Lễ trao giải không chỉ tôn vinh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm qua mà còn là nơi giao lưu với các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trước đây.

Đó là nghệ sỹ Piano Lưu Hồng Quang, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006; Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Trương Đình Anh, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1997; Phó Giám đốc kinh doanh Cty cổ phần thương mại Thái Hưng Nguyễn Thị Vinh, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2003; trí thức trẻ tình nguyện Bùi Thị Ba giờ là Phó Hiệu trưởng trường mầm non Lâm Xa, Bá Thước, Thanh Hóa, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2004; chiến sỹ công an huyện Bát Xát, Lào Cai Phà Mò Giờ, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005…

Dịp này, Câu lạc bộ “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” quy tụ 150 gương mặt trẻ được bình chọn qua 15 lần tổ chức giải thưởng đã chính thức đi vào hoạt động.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam