Hội nghị Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp 2011

Ngày 14-3, Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, THCN) 2010 và Triển khai công tác tuyển sinh năm 2011.

Kỳ thi ĐH, CĐ 2010, tỉnh ta có 2668 thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, trong đó có 1.260 thí sinh đỗ ĐH; có 2 trường đứng trong tốp 200 trường THPT có điểm thi 3 môn cao nhất toàn quốc (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đứng thứ 73 và Trường THPT Chu Văn An xếp thứ 122); có 10 thí sinh trúng tuyển đào tạo đại học tại nước ngoài…Tuy nhiên, công tác tuyển sinh cũng có những hạn chế như: Số đông học sinh vẫn còn lúng túng trong việc chọn trường, chọn ngành dự thi; một số trường THPT chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ tuyển sinh; chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh còn chậm trễ nên chưa động viên kịp thời…

Năm 2011 là năm thứ 10 thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của Chính phủ với phương án “Ba chung” (chung đề, chung đợt và chung kết quả). Đây cũng là năm thứ 5 thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cùng với yêu cầu khắc phục những hạn chế các năm trường, Sở GD-ĐT cũng đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm mới cần lưu ý trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011, yêu cầu đội ngũ cán bộ tham gia công tác tuyển sinh và giáo viên tại các trường nắm rõ để hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh, tránh được những sai sót cho học sinh.