FIFA tăng thành 32 đội tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2023

FIFA đã thông qua kế hoạch tăng từ 24 lên 32 đội bóng đá nữ tham dự Giải vô địch thế giới (Women's World Cup) vào năm 2023 đồng thời sắp xếp lại lịch xét duyệt quốc gia đăng cai.

Women's World Cup đã từng tăng số đội tham dự từ con số 12 đội ở kỳ thi đấu đầu tiên năm 1991 lên 24 đội ngay ở lần thứ 3.

Việc tiếp tục mở rộng giải đấu này cho thấy sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ. Những người đẹp đá bóng nay có thể sánh vai với đấng mày râu về số đội tham dự giải đấu dù Giải vô địch bóng đá nam thế giới đã tăng lên thành 32 đội từ kỳ World Cup 1998.

Mỹ lần thứ 4 vô địch tại Women's World Cup 2019. Ảnh: DM
World Cup bóng đá nam đã tăng từ 13 của năm 1930 lên thành 16 đội năm 1978, tăng thành 24 đội trong giai đoạn từ năm 1982 - 1904 và sau đó là tăng thành 32 đội ở giải đấu 1998 cho đến nay. Giải sẽ tăng thành 48 đội vào năm 2026, kỳ thi đấu được tổ chức tại 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada.

Hiện tại đang có 9 quốc gia là Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Nhật Bản, New Zealand, Nam Phi và Hàn Quốc mong muốn đăng cai kỳ Women's World Cup có số lượng đội bóng tham dự kỷ lục này. Theo dự kiến ban đầu, quốc gia đăng cai sẽ được công bố vào tháng 3/2020, tuy nhiên do việc tăng thêm số đội tuyển được quyền thi đấu nên nhiều khả năng tới tháng 5 quyết định cuối cùng mới được đưa ra.

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chính thành công của kỳ Women's World Cup 2019 tại Pháp, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự đăng quang đầy xứng đáng của tuyển Mỹ đã khiến tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới thông qua phương án gia tăng số đội.

“Việc tăng thêm tới 8 đội tham dự đồng nghĩa với việc hàng chục quốc gia sẽ đầu tư lớn cho bóng đá nữ khi cơ hội tới với giải đấu hàng đầu thế giới đã cận kề.” - ông Gianni Infantino chia sẻ.

Tuy nhiên, thông báo của FIFA lần này không đề cập đến vấn đề tiền thưởng. Ở giải đấu năm nay, tuyển vô địch Mỹ nhận được 4 triệu USD trong tổng số 30 triệu USD tiền thưởng của toàn giải đấu. Con số này thua xa số tiền thưởng mà đội vô địch thế giới bóng đá nam nhận được. Con số mà đội tuyển bóng đá nam Pháp nhận được khi vô địch World Cup 2018 là 38 triệu USD trong tổng số tiền thưởng toàn giải là 400 triệu USD. Ngay sau khi tuyển nữ Mỹ đăng quang tại Lyon (Pháp) ngày 5/7 vừa qua, các cổ động viên trên khán đài đã đồng loạt hô vang đòi bình đẳng về tiền thưởng cho bóng đá nữ.

FIFA đã công bố tổng số tiền thưởng cho World Cup bóng đá nam năm 2022 sẽ là 440 triệu USD và sau đó cũng đưa ra hứa hẹn sẽ gia tăng gấp đôi số tiền thưởng cho bóng đá nữ ở giải đấu năm 2023 lên thành 60 triệu USD.

Theo TTXVN/Báo Tin tức