Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đầu tư nâng cao chất lượng dạy tốt - học tốt

(NTO) Trường THCS Hoàng Hoa Thám điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thuận Nam. Nhà trường huy động mọi nguồn lực xã hội tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất khang trang đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đội ngũ giáo viên đoàn kết nỗ lực thi đua dạy tốt; học sinh thi đua học tốt. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017- 2022.

Đến Trường THCS Hoàng Hoa Thám vào những tuần đầu học kỳ 2, năm học 2018- 2019, chúng tôi thật sự ấn tượng với không khí dạy và học diễn ra nền nếp. Sân trường rợp mát bóng cây xanh được bê tông xi măng đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi và hoạt động ngoài giờ của học sinh. Nhà trường thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2000- 2001 đảm nhận việc dạy học cho con em nhân dân xã Nhị Hà. Đây là một trong những địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Nam. Nhà trường được xây dựng hai tầng lầu khang trang gồm 14 phòng học và 4 phòng chức năng tọa lạc trên khuôn viên đất 8.143 m2. Được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Hội đồng sư phạm nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện xã hội hóa, vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời vận động các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo tham gia BHYT, tài trợ sách vở, lương thực giúp các em có đủ điều kiện đến trường thi đua học tốt. Nhà trường hiện có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận giảng dạy cho 182 học sinh, biên chế 6 lớp. Trong đó, khối lớp 6 có 52 học sinh và khối lớp 9 có 43 học sinh.

Cô giáo Phú Thị Thanh Kỳ hướng dẫn học sinh lớp 7.2 học môn Ngữ văn.

Ban giám hiệu nhà trường triển khai cho đội ngũ giáo viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018- 2019. Chi bộ lãnh đạo Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo đăng ký nội dung thiết thực làm theo phong cách của Bác gắn đổi mới phương pháp dạy học theo chuyên đề tích hợp, liên môn và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh kết hợp giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp trong việc phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng em. Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường thi đua học tốt. Các giáo viên Bá Văn Tâm, Thành Phú Nhạ, Phú Thị Thanh Kỳ, Lưu Thị Mỹ Vọng… nêu gương về sự tận tâm với nghề, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Trường THCS Hoàng Hoa Thám được Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2017-2018. Tuy hoạt động dạy và học ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nhưng toàn những năm qua nhà trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi và học sinh đạt danh hiệu giỏi văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó có nhiều học sinh thi đỗ vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn như em Nguyễn Thị Mỹ linh, Lê Thị Thường...

Thầy giáo Nguyễn Đình Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám cho biết: Trong học kỳ I vừa qua, nhà trường vận động học sinh học tập chuyên cần duy trì sĩ số đạt 100%. Kết quả xếp loại học tập có 78 em khá giỏi, đạt 48,4%; 75 em học lực trung bình, chiếm 41,2%; 100% học sinh lớp 8 và lớp 9 được học nghề phổ thông. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học 2018- 2019, nhà trường có 50% số học sinh học tập khá giỏi; 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện tốt nghiệp THCS; duy trì sĩ số đạt 100%. Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.