Tỉnh đoàn: Kiểm tra tình hình thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại huyện Thuận Bắc

(NTO) Ngày 6-7, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại 4 xã thuộc huyện Thuận Bắc gồm: Lợi Hải, Bắc Sơn, Phước Kháng và Phước Chiến.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bắt đầu từ ngày 28-6 với sự tham gia của 48 tình nguyện viên, chia làm 4 đội, đảm nhiệm thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; cùng nhân dân thực hiện các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xây dựng nông thôn mới… Sau 1 tuần triển khai, các hoạt động của chiến dịch được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân địa phương. Trong đó, các nhóm tình nguyện viên đã tổ chức nạo vét 4 km kênh mương nội đồng ở thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Bà Râu 1 (xã Lợi Hải) và thôn Hiệp Thành (xã Công Hải); tổ chức nhiều lớp sinh hoạt kỹ năng sống, ôn tập kiến thức cho học sinh các trường tiểu học; tổ chức 5 đợt khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho các đội tình nguyện.