Công đoàn ngành Giáo dục Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Chú trọng công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ

(NTO) Xác định vai trò quan trọng của nữ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong sự nghiệp giáo dục, những năm qua, công đoàn ngành Giáo dục Tp. Phan Rang- Tháp Chàm luôn quan tâm thực hiện tốt công tác nữ công, chăm lo đời sống cho lao động nữ, giúp chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 
Giáo viên, học sinh Trường TH Đài Sơn ra sức thi đua dạy tốt, học tốt.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cho biết: "Ngành Giáo dục thành phố có trên 1.750 nữ CBCCVC, người lao động, chiếm gần 85% tổng số lao động toàn ngành. Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), BCH Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn các đơn vị trường học đưa công tác này vào Nghị quyết công đoàn hằng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động cụ thể. Mỗi chương trình, hoạt động đều được lồng ghép với hoạt động chuyên môn, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực”. Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả cao trong công tác VSTBPN của ngành phải kể đến phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”... Ngay đầu mỗi năm học, BCH các CĐCS tổ chức cho tất cả nữ đoàn viên (NĐV) đăng ký tham gia; trong suốt năm học, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động như: hội giảng cấp trường, dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm, chú trọng đầu tư giáo án, đổi mới phương pháp dạy học, làm đồ dùng dạy học, tích cực soạn giáo án điện tử, viết sáng kiến kinh nghiệm và đề án nghiên cứu khoa học sản phẩm ứng dụng… Ghi nhận hơn cả đó là các chị luôn ý thức được nhiệm vụ quan trọng của mình, từ đó không ngừng vươn lên, dù bận bịu với “việc trường, việc nhà” nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị. Tính đến đầu năm học 2016-2017, toàn ngành có 99% nữ CB giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn, trên chuẩn, trong đó trên chuẩn 72%.

Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho chị em được quan tâm đẩy mạnh. Ngoài việc tham mưu với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, nhân các ngày lễ như ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)..., công đoàn các cấp đều tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam, của nghề giáo, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt theo từng chủ đề, chủ điểm như: Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan...; hay các hội thi tìm hiểu pháp luật liên quan đến bình đẳng giới VSTBPN, tổ chức tham quan, dã ngoại... góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần cho chị em. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Nữ công các cấp thường xuyên vận động chị em đóng góp, ủng hộ tiền, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NĐV có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... với tổng số tiền trên gần 1,3 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh chia sẻ: “Dù khó khăn, vất vả, vừa phải ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải làm tròn nhiệm vụ người vợ, người mẹ hiền trong gia đình, nhưng chị em luôn ý thức được trách nhiệm cao cả của mình, không ngừng cầu tiến, vươn lên để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ”. Trong năm học 2015-2016, toàn ngành có 943 chị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 76 chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 956 nữ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp; 284 cán bộ công đoàn xuất sắc; 956 NĐV xuất sắc.

Để nâng cao hiệu quả công tác VSTBPN, thời gian tới, công đoàn ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công, trọng tâm là triển khai sâu rộng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới bằng nhiều hình thức; quan tâm, chăm lo đời sống cho lao động nữ, giúp chị em phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.