Nông dân Nhơn Sơn làm giàu từ cây nho

(NTO) Từ cây trồng được xem là kén “đất”, kén “người”, đến nay, nho đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho nhiều nông hộ trên địa bàn xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) vươn lên làm giàu.

Ông Huỳnh Phi Hóa (thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn) đã bước sang tuổi 67, được xem là người kỳ cựu, gắn bó hơn 30 năm trong nghề trồng nho, chứng kiến biết bao thăng trầm cùng cây nho, bộc bạch: Cây nho đỏ "bén duyên" với ông từ năm 1985 đến nay. Thời kỳ đầu chỉ trồng 2 sào, thấy giá trị kinh tế từ cây nho đem lại cao hơn hẳn các loại cây trồng khác nên mở rộng thêm diện tích lên gấp đôi. Trải qua nhiều thất bại, có khi phải chặt bỏ cây nho, nhưng rồi từ sự gắn bó ấy, ông cũng trồng lại, vì qua thời gian dài người trồng nho sẽ hiểu được đặc tính của cây nho, để có một vườn nho đạt năng suất, chất lượng đòi hỏi nông dân phải biết cách trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, chịu khó chăm chút từng ly, từng tí. Gắn bó với cây nho gần 1 đời người, cũng nhờ cây nho mà gia đình ông xây được ngôi nhà khang trang, có của dư, của để.

 
Nông dân xã Nhơn Sơn chăm sóc nho.

Đi dưới những vườn nho đỏ đang cho trái non xanh mướt đầy cành ở thôn Lương Cang, nơi được xem là vùng trồng nho trọng điểm ở xã Nhơn Sơn, mới thấy được sự vất vả để cho ra “quả ngọt” của nông dân. Có thâm niên gần 20 năm trong nghề trồng nho, ông Trần Văn Hoàn đang tỉa những trái nho rất nhỏ bỏ đi để tạo chùm, chia sẻ: Nho từ khi ra bông đến cho trái non gần 20 ngày là thuê công tỉa bỏ những trái nhỏ, để trái nho phát triển đều nhau trên 1 chùm. Trước đây, vùng này chỉ có vài người trồng nho, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ cây nho mang lại nên bà con học hỏi lẫn nhau mở rộng diện tích nên mới “bạt ngàn” nho như bây giờ. Vườn nho đỏ nhà ông Hoàn đang mới cho trái non, ước tính cũng đạt khoảng 2,5-3 tấn/sào. Thông thường một năm thu được 3 vụ, trong đó vụ đông-xuân cho năng suất cao nhất, nếu không bị tác động bởi thời tiết, thì với 4 sào nho đỏ, mỗi năm thu về trên 150 triệu đồng. Không chỉ riêng ông Hoàn, mà nhiều hộ trồng nho ở địa phương cũng trở nên giàu có từ cây nho. Đơn cử như ông Phạm Văn Bình (thôn Núi Ngỗng) nhờ vào 3 sào nho đỏ của gia đình, không những xây được ngôi nhà khang trang, mà còn có vốn đầu tư chăn nuôi đàn dê, cừu gần 90 con.

Những năm gần đây, nhận thấy giống nho xanh NH 01-48 đang được thị trường tiêu thụ mạnh, nông dân địa phương đang từng bước chuyển đổi những vườn nho đỏ thoái hóa bằng giống nho xanh cho giá trị cao hơn. Ông Châu Văn Hiên (thôn Đắc Nhơn) cho biết: Trồng giống nho đỏ gần 8 năm, cây cũng bị thoái hóa nên chuyển sang trồng nho xanh. Nếu như giống nho đỏ 1 năm cho thu hoạch 3 vụ thì giống nho xanh 1 năm thu hoạch được 2 vụ. Giống nho xanh trồng ở địa phương cho năng suất cũng không thua kém gì giống nho đỏ nhưng giá trên thị trường lại cao hơn gấp đôi. Năm qua, ông thu lứa đầu tiên cho năng suất đạt 3 tấn/sào/vụ, thu được hơn 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn, cho biết: Tính đến nay, diện tích trồng nho ở xã gần 80ha, chủ yếu là trồng giống nho đỏ và giống nho xanh NH 01-48 đang được một số hộ dân chuyển đổi. Với hiệu quả từ việc trồng nho mang lại, giúp người dân địa phương có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân tham gia chế biến sản phẩm từ nho theo đúng quy trình kỹ thuật để sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, đồng thời định hướng thị trường đầu ra cho sản phẩm theo hướng ổn định.