Phát triển cây bắp lai trên vùng cao Bác Ái

(NTO) Với đặc điểm địa hình đồi núi, việc lựa chọn giống cây trồng thích hợp luôn là giải pháp quan trọng được chính quyền và người dân huyện Bác Ái quan tâm. Ngoài việc duy trì các loại cây trồng như: Lúa, mía, mỳ, đậu xanh…, thời gian gần đây, địa phương tập trung phát triển mạnh diện tích cây bắp lai. Đồng chí Ngô Thị Cúc, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Mặc dù không phải là cây trồng mới, nhưng qua thực tế sản xuất, cây bắp lai đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, phù hợp với tập quán canh tác và thổ nhưỡng vùng đất Bác Ái, nên được xem là một trong những cây trồng chủ lực, ưu tiên phát triển, với diện tích ổn định hơn 700ha/vụ.

 
Hiệu quả kinh tế từ cây bắp lai đã góp phần nâng cao đời sống của người dân Bác Ái.

Xã Phước Thắng là một trong những địa phương phát triển mạnh cây bắp lai trong thời gian qua. Hình ảnh những ruộng bắp lai thẳng tắp phủ xanh trên các vùng đất cằn cỗi ngày nào cho thấy sự đổi thay đáng kể trong tập quán canh tác của người dân nơi đây. Đồng chí Katơr Phương, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện nay, tổng diện tích cây bắp trên địa bàn khoảng 150ha. So với các cây trồng khác thì giá trị kinh tế mà cây bắp lai mang lại khá cao và có thị trường ổn định, năng suất đạt từ 5-6 tấn/ha. Mỗi ha bắp sau 3 tháng trồng, trừ chi phí có thể mang về cho bà con không dưới 15 triệu đồng/vụ. Chị Katơr Thị Miết, thôn Chà Đung, chia sẻ: Cây bắp hầu hết được các hộ trong thôn trồng nhiều trên vùng đất rẫy thiếu nước. Vụ hè-thu năm nay, gia đình trồng 7 sào, đang phát triển tốt, ít sâu bệnh, gần 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Vụ trước trồng 5 sào, thu về trên 2 tấn bắp khô, mang lại thu nhập khá cho gia đình.

Để cây bắp cho năng suất ổn định, hằng năm ngoài việc hỗ trợ vốn, giống và chuyển giao khoa học-kỹ thuật, huyện Bác Ái còn triển khai kế hoạch gieo trồng cụ thể, khuyến khích, vận động nông dân sử dụng các loại giống cho năng suất cao như: LVN10, NK67, G49, VN10…, để thay thế dần giống bắp truyền thống.

Có thể nói, bắp lai là loại cây trồng góp phần giải quyết “bài toán” khó trên vùng đất đồi núi, không chủ động nước tưới ở huyện Bác Ái. Nói về định hướng phát triển cây bắp lai trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Cúc chia sẻ thêm: Huyện chủ động liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, hướng tới sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.