Trung úy Phạm Hồng Quân: Nêu cao phẩm chất người chiến sĩ Biên phòng

(NTO) Trung úy Phạm Hồng Quân, quê ở Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2006, Quân đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Học viện Biên phòng (BP). Sau 5 năm học tập, rèn luyện, tốt nghiệp ra trường, tháng 9-2011, anh được điều động về nhận công tác tại Đồn BP Cà Ná. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tận tụy, ham học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các đồng đội đi trước, Trung úy Phạm Hồng Quân từng bước khẳng định mình. Đến năm 2013, anh được cấp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội Trinh sát.

Đội Trinh sát do Trung úy Quân phụ trách có nhiệm vụ bám sát địa bàn 2 xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam), tham mưu cấp ủy, chỉ huy đồn trong công tác quản lý, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Xác định nhiệm vụ của Đội là hết sức nặng nề, do đó trên cương vị Đội trưởng, anh vừa tham mưu chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình, xây dựng cơ sở vững chắc; vừa tổ chức triển khai và trực tiếp tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự biên giới biển; không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

 
Trung úy Phạm Hồng Quân.

Trong từng nhiệm vụ, chuyên án xác lập, bản thân anh luôn thể hiện vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Thời gian công tác ở đơn vị đến nay, anh đã cùng đồng đội độc lập và phối hợp với các đơn vị khác triệt phá hàng chục vụ việc; trong đó có 4 vụ anh trực tiếp đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất nổ đánh bắt hải sản, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều ki-lô-gam vật liệu nổ. Mặt khác, anh còn tăng cường bám nắm tư tưởng bà con địa phương để có hình thức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích phù hợp. Qua đó, giúp ngư dân hiểu và chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển; huy động các chủ phương tiện tham gia đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Từ những nỗ lực của bản thân, Trung úy Phạm Hồng Quân đã nhiều lần được đơn vị và các cấp biểu dương, khen thưởng. Năm 2015 được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Trung úy Quân xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều chiến sỹ trẻ noi theo.

Trung úy Phạm Hồng Quân cho biết: Bản thân nhận thức sâu sắc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh vùng biển là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ BP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tích cực chủ động, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, không ngừng tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chủ động khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần cùng đơn vị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.