Phước Thành điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(NTO) Với những cách làm hay, tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), nhân dân và cán bộ xã Phước Thành (Bác Ái) được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen 2 năm liền (năm 2013-2014) về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phước Thành là xã miền núi còn nhiều khó khăn, với 799 hộ/3.539 nhân khẩu. Có Quốc lộ 27B và tỉnh lộ Phước Thành-Phước Chiến đi qua với trên 36km. Ông Phạm Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã (CA), cho biết: Trong những năm qua, nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Ban CA xã đã tham mưu cho chính quyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến với người dân; phân công lực lượng đến từng thôn, nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của các loại đối tượng, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, đặc biệt chú trọng đến tình hình hoạt động có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, kịp thời báo cáo để xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp đảm bảo ANTT.

 
Phước Thành ngày một càng khởi sắc, nhờ đẩy đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phong trào sát từng thôn, xóm, CA xã tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Đến nay, toàn xã đã có 12 tộc họ tự quản về ANTT, 21 tổ nhân dân tự quản. Phong trào ngày càng được bà con tham gia rộng rãi nhờ địa phương đã biết phát huy vai trò của người có uy tín, người lớn tuổi, vì lời nói và việc làm của họ đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến con cháu.

Đơn cử như bà Pur Pur Thị Phốn, là một người vi phạm pháp luật phải đi tù. Sau khi ra tù, được trở về với đời sống thường ngày, bà đã tích cực tham gia vào mô hình tộc họ tự quản, trở thành một “tuyên truyền viên” pháp luật. Hiện bà đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Ban vận động mô hình tộc họ tự quản của xã, được bà con tin yêu. Bà Phốn chia sẻ: Nghe tin thanh niên, con cháu đánh nhau, chạy xe lạng lách… tôi đến từng nhà vận động, khuyên răn đừng có tái phạm. Bản thân đã lỗi lầm, nên tôi khuyên các cháu rất chân thành, đừng để việc làm của mình dẫn đến vi phạm pháp luật, phải ân hận suốt đời. Nhờ vậy, mà nhiều thanh niên, con cháu đã nghe lời, bỏ thói hư, tật xấu của mình, quyết chí làm ăn.

Cùng với đó, hàng tháng CA xã luôn duy trì công tác giao ban vùng giáp ranh, phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết tình hình ANTT. Trong 9 tháng năm 2015, tình hình ANTT liên quan đến vùng giáp ranh cơ bản ổn định; địa phương đã tổ chức tuần tra 296 đợt, với 960 lượt người tham gia; người dân đã cung cấp cho CA xã 41 nguồn tin về hoạt động của các loại đối tượng, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật. Trong các buổi họp dân, xã đã lồng ghép tuyên truyền chính sách, pháp luật Nhà nước; thông báo, phổ biến âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho Nhân dân biết để đề phòng, cảnh giác, tích cực hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư và biểu dương, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANNT trong cộng đồng.