Phước Chính tăng cường biện pháp giữ rừng mùa khô

(NTO) Trở lại xã Phước Chính (huyện Bác Ái) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, chúng tôi thật sự ấn tượng với biện pháp giữ rừng theo mô hình tổ nhóm tự quản của địa phương. Các tổ đội cộng đồng phân công thành viên bám rừng, bám nông hộ làm rẫy, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng mùa khô 2015.

Chúng tôi tận “mục sở thị” tổ trực bảo vệ rừng thôn Suối Khô gồm có các thành viên: Chamaléa Soạn, Chamaléa Thập, Ca Dá Mọng. Tổ sử dụng công cụ hỗ trợ tuần tra bảo vệ vùng rừng giáp ranh hai xã Phước Chính, Phước Trung. Anh Soạn cho biết, cả tổ có 16 thành viên phân công trực tại điểm phòng, chống cháy rừng do anh em dựng lên để có chỗ sinh hoạt, giao ban công tác giữ rừng. Ngoài việc kiểm tra và huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng, tổ có trách nhiệm tuần tra, phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi khai thác lâm sản trái phép. Đồng thời nhắc nhở các hộ dân áp dụng các biện pháp chống cháy lan khi phát dọn rẫy cũ. Mỗi thành viên tham gia trực bảo vệ và chữa cháy rừng trong đợt cao điểm mùa khô được tổ bồi dưỡng 130.000 đồng/ngày.

Tổ cộng đồng thôn Suối Khô tuần tra bảo vệ rừng mùa khô.

Toàn xã Phước Chính có gần 1.000 ha rừng tự nhiên tập trung ở các tiểu khu 76B, 80B, 82B, 83. Chính quyền địa phương sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 30a của Chính phủ giao cho nhân dân các thôn Suối Khô, Núi Rây, Suối Rớ bảo vệ rừng với mức chi trả 300.000 đồng/ha/năm. Ban quản lý thôn sử dụng nguồn hỗ trợ này mua sắm trang phục, trả công bảo vệ, tuần tra, chữa cháy rừng. Điểm mới đáng ghi nhận ở xã Phước Chính là các tổ tuyển chọn trên 60 thanh niên, có tinh thần trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ rừng. Tổ trích kinh phí trang bị đồng phục cho người dân tham gia giữ rừng và dựng chòi phòng, chống cháy rừng làm điểm sinh hoạt cho các thành viên. Trong chòi có dán bảng phân công trách nhiệm trực và số điện thoại kết nối thông tin với cán bộ kiểm lâm, Trạm Bảo vệ rừng Phước Chính.

Đồng chí Lê Văn Bích, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phước Chính cho biết, do thời tiết khô hạn kéo dài nên địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng mùa khô 2015. Hiện nay, tình hình dự báo cháy rừng của huyện Bác Ái đang ở cấp IV, cấp nguy hiểm. Các tổ phân công thành viên tăng cường trực trước, trong và sau Tết Nguyên đán với phương châm kiên quyết không để cháy rừng, phá rừng xảy ra trên địa bàn xã.