Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!

(NTO) Gần đây hàng loạt vụ cháy, nổ xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, không những gây thiệt hại về tài sản mà lớn hơn là thiệt hại về tính mạng của người dân. Đặc biệt, là những vụ cháy cây xăng, dầu đã làm “thức tỉnh” không chỉ ngành chức năng mà còn là nỗi lo của người dân nhất là các hộ dân sống quanh khu vực cây xăng, dầu; các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Nhìn lại tỉnh ta, tình trạng cháy nổ nhất là vào mùa khô tuy có xảy ra nhưng thiệt hại không lớn. Dù vậy cũng không thể chủ quan. Tại nhiều cây xăng, dầu nhất là tồn tại trong các đường phố lớn, đông dân cư như Ngô Gia Tự, Thống Nhất, đường 21 Tháng 8, Quang Trung...

 
Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thành Phát 2 (xã Lợi Hải, Thuận Bắc)
chưa thực hiện đúng các quy định về phòng, chống cháy nổ. Ảnh: Lan Phương

thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tuy có chú ý đến phòng cháy, chữa cháy bằng hình thức lắp đặt biển báo... nhưng theo quan sát của chúng tôi tính chủ quan vẫn còn cao, cả nhân viên bán hàng đến khách hàng. Ngay cả việc đơn giản là cấm sử dụng điện thoại tại khu vực cây xăng, dầu nhưng điều này cũng ít người thực hiện... Nguyên nhân đầu tiên là xuất phát từ tính chủ quan của người tiêu dùng do thiếu thông tin và cũng do chưa được người bán hàng hướng dẫn cụ thể về phòng chống cháy, nổ khi đến nơi mua hàng cũng như sử dụng. Mặt khác, cũng phải nhìn nhận là do thiếu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các lực lượng chức năng nên đã dẫn đến tình trạng chủ quan, lơ là hoặc có hành vi đối phó... của các cơ sở xăng dầu cũng như kinh doanh LPG.

Thời gian qua, tỉnh ta đã kiên quyết “đóng cửa” 3 điểm bán xăng, dầu trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do không đủ các điều kiện về an toàn theo quy định. Thế nhưng, như vậy cũng chưa phải hết các điểm kinh doanh xăng dầu cũng như cơ sở kinh doanh LPG không đủ điều kiện!. Vấn đề đặt ra là cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên về an toàn phòng chống cháy, nổ đồng thời nghiêm khắc xử lý các cơ sở vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi khu vực dân cư những cơ sở kinh doanh không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước...

Đừng vì lợi ích của một bộ phận mà để nhiều hộ dân phải sống lo âu bên những “quả bom nổ chậm” ngay giữa lòng thành phố!. Và cũng đừng để hậu quả xảy ra mới tiến hành các biện pháp phòng ngừa, như vậy chẳng khác nào để “mất bò mới lo làm chuồng” như dân gian thường nói.