BIDV Ninh Thuận luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(NTO) Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tư lịch sử và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận (BIDV Ninh Thuận) long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (26/4/1957-26/4/2012) và 20 năm Ngày thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận (1/4/1992 - 1/4/2012).

Ông Phạm Văn Ngọc
Giám đốc BIDV Ninh Thuận

Cách đây 20 năm, giai đoạn đầu mới tái lập tỉnh, nền kinh tế còn ở mức rất thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ, trên địa bàn chỉ có 2 ngân hàng thương mại hoạt động: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ yếu phục vụ cho đối tượng là nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chủ yếu phục vụ cho đối tượng là doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dây chuyền, máy móc, thiết bị. Vào thời điểm năm 1992, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh: 12,5 tỷ đồng, tổng dư nợ 45,6 tỷ đồng, doanh số cho vay 113,6 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn đã có tới 7 ngân hàng thương mại, 2 ngân hàng chính sách và 3 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động. Với sự lớn mạnh về số lượng của ngân hàng trên địa bàn đã đem lại cho tỉnh Ninh Thuận sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sự lớn mạnh về nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển kinh tế của tỉnh hàng năm với doanh số cho vay 12.045 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm này, BIDV Ninh Thuận được thành lập. Khi đó BIDV Ninh Thuận vỏn vẹn chỉ có 3 phòng chức năng với tổng số 15 cán bộ thực hiện các chức năng: cho vay, huy động và thanh toán. Đặc biệt ngay năm đầu thành lập, BIDV Ninh Thuận đã thực hiện chức năng kinh doanh ngoại tệ, phục vụ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản trên địa bàn. Với định hướng và mục tiêu rõ ràng, BIDV Ninh Thuận liên tục gặt hái được những thành công tốt đẹp. Thật tự hào biết bao những công trình lớn ghi dấu ấn của tỉnh Ninh Thuận trong chặng đường 20 năm qua đều có sự đóng góp của BIDV Ninh Thuận. Đó là: Dự án nâng công suất ép mía của Công ty CP Mía đường Phan Rang; Dự án đầu tư dây chuyền bóc tách hạt điều của Công ty CP Xuất khẩu Nông sản; Dây chuyền chế biến thủy sản - Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Thuận; Dự án Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ; Dự án Nhà máy gạch Tuy-nen – Công ty CP Xây dựng Ninh Thuận và nhiều nhà máy, công trình, thiết bị khác…

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, BIDV Ninh Thuận đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào cả về số lượng và chất lượng. Doanh số cho vay năm 1992 của BIDV Ninh Thuận là 51 tỷ đồng, tăng lên 4.126 tỷ đồng năm 2011 (tăng 81 lần). Dư nợ cho vay từ 10,6 tỷ đồng, nay là 1.631 tỷ đồng (tăng 153,8 lần). Công tác tín dụng ban đầu chỉ là cho vay KHNN, cho vay đầu tư xây dựng cơ bản, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay kinh doanh hộ tư nhân cá thể; qua 20 năm, sản phẩm cho vay đã được đa dạng hóa, đáp ứng tối đa nhu cầu của xã hội: cho vay phục vụ kinh doanh, đầu tư, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu… đặc biệt là sự phát triển lớn mạnh của cho vay tiêu dùng: cho vay du học, cho vay mua ô-tô cá nhân, cho vay xây dựng – mua – sửa chữa nâng cấp nhà ở. Huy động vốn tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng năm 2011. Sản phẩm huy động vốn cũng rất đa dạng về chủng loại, loại tiền, kỳ hạn. Sự phát triển về công nghệ ngân hàng kéo theo sự phát triển của sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ngày nay khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Không những đối tác, bạn hàng có thể giao dịch tại quầy của ngân hàng mà còn có thể giao dịch tại các máy ATM, tại nơi làm việc của khách hàng, tại bất cứ nơi nào. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV cung cấp đã đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và tư nhân cá thể. Số doanh nghiệp quan hệ với BIDV Ninh Thuận từ 15 đơn vị năm 1992 đến nay hơn 800 doanh nghiệp, cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp trên địa bàn dành cho BIDV ngày càng cao.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận. Ảnh: Duy Anh

Cùng với sự lớn mạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm xã hội của BIDV, BIDV Ninh Thuận đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động vì cộng đồng, ủng hộ từ thiện, tài trợ xã hội. BIDV đã tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết với trị giá 1 tỷ đồng, cùng với huyện còn khó khăn như Thuận Nam, Ninh Phước xây dựng trường học, bệnh viện theo tiêu chí nông thôn mới trị giá 22,4 tỷ đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tài trợ 2 tỷ đồng cho Lễ công bố quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận năm 2011…

Chặng đường 20 năm, với những đóng góp tích cực của mình, BIDV Ninh Thuận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể CB, CNV Chi nhánh; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh nhiều năm liền; UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen, tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh nhiều năm liền: 2008, 2009, 2010, 2011; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen: Đảng bộ 10 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đơn vị có đóng góp quan trọng đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương 20 năm qua.

Với niềm tự hào của bao thế hệ đã nỗ lực xây dựng và trưởng thành- BIDV Ninh Thuận bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí nguyên là lãnh đạo BIDV Ninh Thuận, cảm ơn bao lớp thế hệ đã tận tâm, tận lực xây dựng cho ngôi nhà chung BIDV. Xin gửi lời tri ân, chia sẻ, đồng cảm của những bạn hàng, đối tác, doanh nghiệp đã gắn bó mật thiết với chúng tôi trên chặng đường trong 20 năm qua.

Và đúng vào dịp BIDV Ninh Thuận kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, cũng là thời điểm BIDV chuyển sang mô hình Ngân hàng Thương mại cổ phần, đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của ngân hàng BIDV – kết thúc một giai đoạn lịch sử vẻ vang của một ngân hàng thương mại Nhà nước để bước sang một giai đoạn mới với hình thức đa sở hữu, đại chúng, hội nhập sâu rộng và hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Đó là mục tiêu lâu dài. Ở thời điểm hiện tại, với tinh thần và trách nhiệm, BIDV Ninh Thuận xác định, giải pháp để hỗ trợ, duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Một là, xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo tổng hòa lợi ích giữa ngân hàng và bạn hàng trên cơ sở phương châm hiệu quả hoạt động đối tác bạn hàng sẽ mang lại hiệu quả hoạt động ngân hàng, với việc làm cụ thể thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Hai là, cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ, duy trì việc phân loại nợ và xếp hạng tín nhiệm trước khi có khó khăn.

Ba là, chủ động nắm bắt đánh giá tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, trực tiếp trao đổi bàn bạc trên cơ sở phương án kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, hỗ trợ vốn đầy đủ kịp thời để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất-kinh doanh có nguồn thu trả nợ ngân hàng.

Bốn là, đào tạo nguồn nhân lực; cải tiến thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn; đầu tư đổi mới công nghệ ngân hàng tạo sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm là, đảm bảo tính trật tự kỷ cương tuân thủ các chuẩn mực, quy định của hệ thống BIDV và theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước…

Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết của tuổi 20, BIDV Ninh Thuận tin tưởng rằng sẽ thành công trên con đường hoạt động, tiếp tục duy trì là một ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu, mong mỏi của lãnh đạo tỉnh, của cấp trên và cộng đồng các doanh nghiệp, đối tác, bạn hàng.