Những “đầu tàu” dẫn dắt phong trào phụ nữ

Với sự năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo, nhiều cán bộ hội đã trở thành những “đầu tàu” trong phong trào phụ nữ (PN) tại địa phương. Không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, họ còn góp phần thúc đẩy phong trào PN cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh.

Hết lòng vì hội viên

Chị Đàm Thị Thơm, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố 8, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) luôn đi đầu trong mọi phong trào, góp phần quan trọng vào sự phát triển của hội PN và địa phương. Với trách nhiệm của mình, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên (HV) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chị khuyến khích chị em tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, trong phong trào “Tương thân, tương ái”, chị là người tiên phong, vận động mạnh thường quân tặng quà cho HV có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi nhân dịp lễ, Tết với 120 suất quà trị giá 24 triệu đồng.

Trong vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn, chị luôn sát cánh cùng HV tiếp cận nguồn vốn hiệu quả, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích và nâng cao ý thức trả nợ, góp phần bảo đảm chất lượng tín dụng tại địa phương. Nhờ sự kết nối của chị, 5 HV được tiếp cận vốn vay với 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, 9 HV khác tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ PN với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng. Đồng thời, chị khuyến khích chị em tham gia các tổ, nhóm vốn nội lực, giúp nhau phát triển kinh tế, huy động trên 10 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo.

Chị Trịnh Thị Nguyệt (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải (Ninh Hải) luôn quan tâm, gần gũi hội viên khó khăn.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” cũng được chị Thơm thực hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động, chị đã phối hợp với PN Trung đoàn BB896 nhận đỡ đầu một em mồ côi với mức hỗ trợ 600.000 đồng/quý. Bản thân chị cũng nhận đỡ đầu một em nhỏ, không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn thường xuyên động viên, chăm sóc, tạo điều kiện để em có một tuổi thơ đủ đầy hơn. Em Thạch Thị Kim Uyên, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), chia sẻ: Gia đình em gặp nhiều khó khăn khi ba mất sớm, mẹ làm thuê nuôi hai chị em ăn học. Nhờ cô Thơm quan tâm, hỗ trợ sách vở, kinh phí học tập và luôn động viên, em vững tâm hơn, vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, chị còn tích cực triển khai các công trình, phần việc có ý nghĩa, chung tay cùng địa phương vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng đô thị văn minh, đóng góp kinh phí trang trí đèn led thuộc tuyến đường Bác Ái, với tổng kinh phí 18 triệu đồng/18 trụ. Dưới sự dẫn dắt của chị, phong trào PN địa phương ngày càng phát triển, đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu, chất lượng và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sáng tạo trong thu hút hội viên

Với 21 năm gắn bó cùng công tác hội, chị Trịnh Thị Nguyệt, Chi hội trưởng Chi hội PN thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải (Ninh Hải), luôn là cán bộ hội nhiệt huyết, năng động, không ngừng đổi mới để thu hút HV. Đời sống khó khăn khiến nhiều chị em PN ít tham gia sinh hoạt hội, nhưng chị Nguyệt đã kiên trì tổ chức các hoạt động đa dạng, gần gũi để tập hợp HV, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Chị thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và triển khai hiệu quả các buổi sinh hoạt, giúp HV nắm bắt thông tin kịp thời và hưởng ứng tích cực. Không chỉ là cầu nối thông tin, chị Nguyệt còn đặc biệt quan tâm đến đời sống HV, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy kinh tế là rào cản lớn nhất, chị đã phối hợp với Hội Liên hiệp PN xã, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Liên hiệp PN huyện để hỗ trợ HV vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều PN có cơ hội vươn lên, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Những cách làm sáng tạo của chị không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn góp phần thu hút đông đảo PN tham gia hội. Từ vài chục HV ban đầu, đến nay Chi hội PN thôn Hộ Diêm đã phát triển lên gần 500 HV, trở thành một trong những chi hội mạnh của địa phương. Trao đổi về kinh nghiệm phát triển phong trào hội, chị Trịnh Thị Nguyệt chia sẻ: Để thu hút được HV, chi hội trưởng phải gương mẫu trong mọi hoạt động, luôn trăn trở, băn khoăn nhằm chăm lo tốt cho HV. Do vậy, tôi luôn quan tâm chăm lo đời sống của HV PN, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, HV lớn tuổi. Ngoài hỗ trợ vay vốn, chị còn vận động HV tham gia các nhóm góp vốn xoay vòng, giúp chị em có thêm điều kiện sản xuất, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong hội. Chị cũng kêu gọi mạnh thường quân tặng hàng trăm suất quà Tết mỗi năm cho HV khó khăn. Nhờ sự tận tâm và sáng tạo trong cách làm, chị đã đưa phong trào hội tại địa phương đi vào chiều sâu, ngày càng phát triển bền vững.

Những “đầu tàu” như chị Đàm Thị Thơm và chị Trịnh Thị Nguyệt không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào PN mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, họ tiếp tục truyền cảm hứng, nâng cao vai trò của PN trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy
 
 
 
00:00
 
00:00