Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh: Nối dài yêu thương tới trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Với nhiều gia đình, việc lo ăn uống, chi phí trang trải sinh hoạt hằng ngày là chuyện không dễ dàng, do đó, chi phí cho một ca phẫu thuật tim bẩm sinh là chuyện gần như không thể đối với họ.

Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận đã trở thành cầu nối quan trọng kết nối những tấm lòng nhân ái đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo cần sự giúp đỡ, hàng trăm bệnh nhi được mổ tim tìm lại sự sống tưởng chừng hết hy vọng, mở ra cánh cửa tươi sáng cho hàng trăm cuộc đời trong lúc bế tắc.

Bệnh tật là điều không ai mong muốn. Nhưng đối với gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không may mắc bệnh hiểm nghèo thì càng thêm xót xa. Như trường hợp của em Nguyễn Thị Hồng Thư, sinh năm 2012, ở phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot, hở van ba lá khi chưa đầy 2 tháng tuổi. Mẹ của Thư thì đang làm giúp việc bán thời gian, còn cha thì làm bốc vác tại cơ sở sản xuất lúa gạo, công việc không ổn định. Để tìm cơ hội sống cho con, hai vợ chồng quyết định bán mảnh đất đang ở và vay mượn thêm của người thân để đưa con vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị.

Em Nguyễn Thị Hồng Thư, ở phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) có cuộc sống bình thường sau khi phẫu thuật tim bẩm sinh.

Chị Đỗ Thị Nhung, mẹ của Hồng Thư tâm sự: Bé Thư chào đời bình thường, nhưng sau đó mới phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Lần mổ đầu tiên vì bé còn quá nhỏ nên chỉ mổ để thông động mạch phổi, riêng chi phí mổ khi đó hơn 70 triệu đồng. Đến lần mổ thứ hai nhằm đặt máy tạo nhịp tim thì thật sự là giai đoạn khó khăn nhất vì gia đình không có đủ tiền, đất thì đã bán hết, tiền vay mượn cho lần mổ trước đó cũng chưa trả xong. Đang lúc bí bách không biết xoay sở như thế nào thì may mắn tôi gặp được cô Út Lan của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh giúp đỡ. Thông qua hội, con tôi được hỗ trợ hoàn toàn chi phí mổ tim, đặt máy tạo nhịp tim với chi phí gần cả trăm triệu đồng. Đây là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng. Nhờ được can thiệp phẫu thuật tim kịp thời, cháu Hồng Thư đã có một cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa, được vui chơi và cắp sách đến trường, hiện em đang học lớp 6 tại Trường THCS Trần Phú.

Một trường hợp khác là cháu Katơr Hoàng Thịnh, sinh năm 2021, ngụ thôn Ba Hồ, xã Công Hải (Thuận Bắc) được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình khám sàng lọc miễn phí định kỳ do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận và Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức. Em Thịnh được chẩn đoán bị hở van hai lá nặng, dãn nhĩ thất, tổng chi phí phẫu thuật dự kiến là 154 triệu đồng.

Chị Katơr Thị Dung, mẹ của Hoàng Thịnh xúc động: Hai vợ chồng đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Du Long, đồng lương chỉ đủ ăn. Khi phát hiện con bị bệnh tim bẩm sinh nặng và cần được phẫu thuật sớm, hai vợ chồng chạy vạy lo tiền khắp nơi để con được mổ tim nhưng chi phí cả trăm triệu thật sự quá lớn. Tưởng chừng đã hết hy vọng, thì chúng tôi được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí, con tôi sắp được làm phẫu thuật, cả gia đình rất vui mừng và biết ơn.

Việc giúp chữa lành một trái tim non nớt mắc bệnh không chỉ mở ra cơ hội sống cho một cuộc đời mà còn là động lực, niềm hy vọng của cả một gia đình và rất nhiều người xung quanh. Thông qua hoạt động khám sàng lọc tim bẩm sinh đã góp phần mang đến cơ hội được chữa trị cho các bệnh nhân nghèo, trong đó có nhiều trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật, có thêm cơ hội được sống với một trái tim khỏe mạnh.

Bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ: Đối với các em mắc tim bẩm sinh, nếu không được phẫu thuật hoặc can thiệp kịp thời, những bệnh nhi sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn và không thể phát triển đầy đủ về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. Hiện chi phí khám, can thiệp và phẫu thuật cho trẻ bị mắc tim bẩm sinh có thể từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng (tùy theo mức độ của căn bệnh tim bẩm sinh) thì đối với gia đình ở nông thôn, miền núi là rất lớn. Nhiều em đã không thể chờ đợi đến khi được giúp đỡ phẫu thuật, hay thậm chí có những em mang bệnh nhưng chưa bao giờ được phát hiện. Do đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cố gắng phối hợp các bệnh viện chuyên khoa tim mạch ở TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức ngoài nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Đối với các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật (sau khi trừ chi phí do bảo hiểm y tế chi trả). Đối với trẻ em thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn làm thủ tục xin hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Bằng tấm lòng, uy tín, đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận đã góp phần kết nối, truyền cảm hứng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để cùng chung tay chia sẻ, lan tỏa những tấm lòng nhân ái, mang lại niềm vui, sự sống, hạnh phúc cho bệnh nhân nghèo. Đến nay, có gần 600 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí với số tiền hỗ trợ trên 15 tỷ đồng. Nhiều số phận, hoàn cảnh không may trước kia, sau khi được hội giúp đỡ, nay đã tự tin, khỏe mạnh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và để không ai bị bỏ lại phía sau, bên cạnh chương trình mổ tim cho người nghèo, hội còn phối hợp các bệnh viện, tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể, mộng mắt cho gần 1.000 lượt người với chi phí ước tính gần 1,3 tỷ đồng; cung cấp hơn 1 triệu suất ăn ước tính trên 12,4 tỷ đồng; khám và phát thuốc miễn phí cho 174.731 lượt người, trao thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo, tàn tật trên địa bàn với số tiền ước tính trên 12,5 tỷ đồng; trao tặng 84 căn nhà xây mới cho người nghèo, bệnh nhân nghèo khó khăn về nhà ở có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống...

Trong suốt 16 năm qua, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận trở thành địa chỉ tin cậy cho rất nhiều người nghèo, những mảnh đời bất hạnh cần sự trợ giúp từ cộng đồng; là điểm đến của những tấm lòng hảo tâm và là nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thương, lòng nhân ái, mang lại niềm vui, sự sống cho bệnh nhi nghèo. Qua đó, không chỉ giúp các em nhỏ có cơ thể khỏe mạnh hơn, có cơ hội được sống tốt hơn, mà còn tạo động lực để mai sau các em có thể tiếp tục gieo những hạt mầm tốt đẹp khác cho xã hội.




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy