Vợ chồng anh Báo Đăng Triết, ở xã Phước Nam (Thuận Nam) có 5 người con. Hai con lớn đã vào đại học, 3 cháu nhỏ vẫn đang theo học phổ thông. Anh Triết làm thợ hồ, vợ bán cá ở chợ gần nhà, thu nhập không ổn định nên mỗi năm học đến, chi phí học hành cho các con là áp lực lớn đối với vợ chồng anh, trong đó có học phí. Thông qua báo chí, anh Triết biết từ năm học tới, các con của anh sẽ được miễn học phí hoàn toàn, nên anh Triết phấn khởi.
Chị Tú Minh ở Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, có con đang theo học tại Trường Mầm non Sơn Ca, cho biết: Trường con tôi học là trường đạt chuẩn quốc gia nằm ở địa bàn thành phố nên mức học phí theo quy định khá cao là 225.000 đồng/tháng. Tôi thấy việc miễn toàn bộ học phí cho HS từ cấp mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước cho thấy sự quan tâm của Nhà nước dành cho giáo dục.

Giờ học môn Ngữ văn của thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Cùng với phụ huynh, HS và cán bộ, giáo viên các nhà trường cũng vui mừng, phấn khởi với quyết định nói trên của Bộ Chính trị. Em Nguyễn Thị Lan Anh, HS Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn), chia sẻ: Em rất vui khi biết năm học tới sẽ được miễn toàn bộ học phí. Khi ấy, gia đình em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để mua thêm tài liệu và đồ dùng học tập cho em và em trai của em. Còn em Thái Minh Huân, HS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), bày tỏ: Theo em, việc miễn toàn bộ học phí cho HS từ cấp mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước sẽ có ý nghĩa rất lớn để mọi HS, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn đều có cơ hội đến trường học tập, từ đó, giúp quê hương Ninh Thuận nói riêng, cả nước nói chung nâng cao trình độ dân trí.
Cô giáo Nguyễn Trị Trang, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Mai Thúc Loan, xã Xuân Hải (Ninh Hải) chia sẻ: Với ngôi trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn như Trường TH-THCS Mai Thúc Loan, chính sách nói trên được triển khai sẽ là niềm vui, động lực lớn, giúp phụ huynh HS giảm bớt gánh nặng về chi phí giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số HS, nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi.
Thầy giáo Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh (Thuận Nam), cho biết: Theo quy định, hiện nay HS cấp THPT của trường đóng học phí ở mức 40.000 đồng/HS/tháng; cấp THCS đóng học phí ở mức 30.000 đồng/HS/tháng. Song thực tế cho thấy, học phí vẫn là nỗi lo của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tâm lý sợ không có tiền đóng học phí, sợ đóng chậm và nợ tiền học phí vẫn còn đè nặng, tạo áp lực cho nhiều gia đình, nhất là các em HS. Do đó, tôi cho rằng quyết định của Bộ Chính trị về miễn toàn bộ học phí cho HS từ cấp mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước, là quyết định hợp lòng dân, nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân dân, nhất là những gia đình có con trong độ tuổi đến trường.

Giờ lên lớp của cô và trò Trường Tiểu học Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: P.Lâm
Đồng chí Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận: Việc miễn toàn bộ học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu từ tháng 9/2025 là quyết sách lớn, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn đặt “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, vì lợi ích của nhân dân. Khi học phí không còn là trở ngại, mọi HS đều công bằng về cơ hội đến trường. Đây là tiền đề vững chắc để nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đạt được các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Lâm Anh - Ngọc Diệp