Là địa phương duy nhất của xã Phước Hải có đồng bào Chăm sinh sống, thôn Thành Tín hiện có 1.100 hộ, với trên 6.000 nhân khẩu. Đời sống người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, những năm qua, nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng và nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa cho năng suất đạt bình quân 7 tấn/ha/vụ; trồng 20 ha măng tây xanh mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bà con còn đầu tư phát triển chăn nuôi các loại gia súc có sừng như: Bò, dê, cừu theo hướng trang trại, gia trại với tổng đàn gần 2.000 con. Nhờ đó, kinh tế của bà con đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13 hộ, đời sống ngày càng được cải thiện. Là một trong 5 hộ vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia, chị Kiều Nữ Thái Phương chia sẻ: Không chỉ được hỗ trợ bò giống, tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phù hợp với điều kiện địa phương. Hơn hết, tôi nhận ra rằng muốn thoát nghèo bền vững, bản thân phải tự lực vươn lên, chủ động phát triển kinh tế.

Bà con thôn Thành Tín, xã Phước Hải (Ninh Phước) tập văn nghệ biểu diễn phục vụ người dân. Ảnh: Mỹ Dung
Không khí Tết Ramưwan thêm rộn ràng khi những con đường nội thôn được bê tông khang trang, đường liên thôn được mở rộng. Trong mỗi nếp nhà, phụ nữ tất bật làm bánh gừng, bánh ít, tiếng nói cười rộn rã, trẻ nhỏ háo hức chờ đón Tết. Đồng chí Châu Tím, Bí thư Chi bộ thôn Thành Tín, xã Phước Hải (Ninh Phước) chia sẻ: Ramưwan không chỉ là dịp sum vầy mà còn là lúc con cháu thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Để mùa Ramưwan diễn ra vui tươi, lành mạnh, chúng tôi vận động bà con luyện tập các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” biểu diễn phục vụ người dân trong thôn vào đêm 26/2.
Ngoài ra, tại Nhà văn hóa thôn còn tổ chức thi nấu ăn, hội thi dân vũ, thể thao... tạo không khí hào hứng, gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp niềm vui đón Tết thêm trọn vẹn. Cùng với đó, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc và thực hiện nếp sống văn minh. Người dân cùng nhau đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, đoàn kết và an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Cũng như thôn Thành Tín, bà con xã Phước Nam đang tất bật chuẩn bị đón Tết Ramưwan với niềm vui và kỳ vọng về một năm mới no ấm. Toàn xã Phước Nam có 3.412 hộ, với 15.432 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Chăm chiếm trên 85% dân số, cuộc sống gắn liền với trồng trọt và chăn nuôi. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, hỗ trợ của chính quyền các cấp, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất. Phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, chính quyền xã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác hiệu quả đất đai, từng bước khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật vào canh tác. Người dân áp dụng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như cánh đồng lớn 160ha, tưới nước tiết kiệm, táo bao lưới, “1 phải, 5 giảm” và liên kết 4 nhà trong tiêu thụ sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và giảm lao động thủ công, xã phát triển mạnh các dịch vụ nông nghiệp như: Máy cày, máy tuốt, máy gặt. Bên cạnh trồng trọt, bà con đẩy mạnh chăn nuôi với 50 mô hình trang trại quy mô nhỏ và vừa. Nhiều hộ chuyển từ nuôi bò, dê, cừu sinh sản sang vỗ béo bán thịt, xuất chuồng 2.000–3.000 con/năm, góp phần tăng thu nhập và làm giàu chính đáng. Nhờ thay đổi nhận thức, chí thú làm ăn, đời sống người dân nơi đây có sự chuyển biến rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%.
Chợ quê nhộn nhịp hơn bao giờ hết, ai cũng háo hức chọn những món ngon nhất để dâng cúng tổ tiên. Trong từng nếp nhà, tiếng nói cười rộn rã, người lớn tận tâm chỉ dạy con cháu cách làm bánh, bày biện mâm cỗ, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống. Không khí đoàn viên ấm áp càng thêm rộn ràng khi nhìn thấy sự đổi thay từng ngày của quê hương. Những con đường bê tông thẳng tắp, những công trình mới mọc lên là minh chứng cho một cuộc sống ngày càng sung túc. Tiêu biểu, dự án đường Văn Lâm - Sơn Hải với chiều dài hơn 13km không chỉ kết nối Quốc lộ 1 với tuyến ven biển mà còn mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương. Đặc biệt đầu năm 2025, Công ty TNHH InnoFlow NT tại khu công nghiệp Phước Nam đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 500 lao động tại địa phương. Đồng chí Phú Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam (Thuận Nam) cho biết: Để đảm bảo Ramưwan diễn ra vui tươi, an toàn, chính quyền địa phương chỉ đạo ban quản lý các thôn vận động bà con dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, thành lập đội văn nghệ, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Mọi người cùng đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Một mùa Ramưwan nữa lại về, mang theo hơi ấm tình thân, niềm vui sum họp và những kỳ vọng về một tương lai no ấm, sung túc hơn trên những miền quê Chăm đang từng ngày đổi mới.
Mỹ Dung-Minh Thương