Các làng Chăm mừng đón Katê

Những ngày này, tại các làng Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn huyện Ninh Phước, người dân phấn khởi vui đón Katê với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc.

Đến làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi gặp người dân địa phương nô nức chuẩn bị mừng đón Lễ hội Katê 2024. Ông Lộ Minh Trung, thôn Hữu Đức cho biết: Vụ lúa hè - thu năm nay được mùa, được giá giúp nông dân có thu nhập sửa sang nhà cửa khang trang, mua sắm vật phẩm mừng Lễ hội Katê. Là nơi diễn ra lễ rước y trang, nghi thức quan trọng trong Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn, nên những ngày này tại sân vận động của thôn các đội múa đang khẩn trương tập luyện các nghi thức và văn nghệ với nhiều tiết mục ca múa truyền thống. Ban quản lý thôn phối hợp với Ban phong tục tổ chức cho bà con đón Katê trong tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

Các đội múa làng Chăm Hữu Đức tập luyện văn nghệ vui đón Lễ hội Katê 2024.

Làng Chăm Hữu Đức hiện có 769 hộ, với 3.920 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu sống nghề nông. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con phát triển sản xuất. Cùng với đó, bà con thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống lúa mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo mô hình “1 phải, 5 giảm” gắn với mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa cho năng suất đạt trên 7 tạ/sào, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, bà con còn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc có sừng theo hướng gia trại với tổng đàn trên 1.000 con, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được bà con hưởng ứng tích cực. Ông Bá Văn Nhù, Bí thư Chi bộ thôn Hữu Đức cho biết: Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, với tinh thần huy động sức dân chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, cấp ủy chi bộ và Ban quản lý thôn đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng để thực hiện tu sửa các công trình trong thôn; lắp đặt được 45 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường, với kinh phí trên 50 triệu đồng; xây dựng các tuyến đường hoa... hoàn thành vào dịp đón mừng Lễ hội Katê 2024.

Chia tay làng Chăm Hữu Đức, chúng tôi đến thăm xã Phước Thái. Đồng chí Đàng Quang Nữ Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho biết: Toàn xã hiện có 2.923 hộ, với 12.742 nhân khẩu, sinh sống trên 8 địa bàn dân cư, trong đó đồng bào Chăm chiếm trên 62% dân số. Những năm qua, nhờ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nên diện mạo NTM ở địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Toàn xã Phước Thái hiện có 3.109ha đất sản xuất nông nghiệp, để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từng bước khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” gắn với thực hiện hiện quả mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa cho năng xuất đạt trên 7 tạ/ha, góp phần tăng lợi nhuận cho người dân; các mô hình trồng bưởi da xanh đã mang hiệu quả. Bên cạnh đó, bà con tập trung phát triển chăn nuôi các loại gia súc với tổng đàn trên 6.000 con. Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 56,2 triệu/người/năm.

Trong thực hiện NTM, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể, người dân đã chung sức, chung lòng xây dựng NTM, bà con đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình đóng góp hơn 800 triệu đồng để thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn xã bê tông trục đường liên thôn đạt 100%; bê tông trục đường nội thôn đạt 95%; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới và nước hợp vệ sinh... Ngoài ra, bà con còn thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại các khu dân cư; trồng hoa các tuyến đường, lắp đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh nông thôn. Đến nay, địa phương đạt 16/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong không khí hân hoan đón mừng Lễ hội Katê, người dân xã Phước Thái càng tự hào trước diện mạo quê hương đang ngày càng phát triển giàu đẹp. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang, tạo nên diện mạo NTM vùng đồng bào Chăm phát triển hiện đại. Ông Từ Lê Đức Dũng, Trưởng thôn Như Bình cho biết: Những năm qua, nhân dân trong xã rất vui mừng vì được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất. Lễ hội Katê là dịp để con cháu trở về, bạn bè gần xa đến thăm nhà, những ngày này, bà con nhân dân địa phương đang tập trung dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư... để Lễ hội Katê thêm phần ý nghĩa hơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Để Lễ hội Katê của đồng bào Chăm trên địa bàn huyện diễn ra đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, huyện đã triển khai kế hoạch với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Lễ hội Katê 2024. Ngoài phần lễ theo nghi thức truyền thống, phần hội được các địa phương tổ chức với các hoạt động như văn nghệ, các trò chơi dân gian, thể dục thể thao... trong những ngày diễn ra lễ hội; tổ chức tuyên truyền, vận động bà con đồng bào Chăm trang trí tại các đền, tháp và treo cờ Tổ quốc trong khu dân cư; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho thôn, khu phố, các vị chức sắc có uy tín đồng bào Chăm... Qua đó tạo không khí sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.