Công an huyện Thuận Nam nỗ lực đảm bảo tiến độ Đề án 06

Với vai trò là cơ quan thường trực của tổ công tác cấp huyện trong thực hiện Đề án 06, thời gian qua, Công an huyện Thuận Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ yêu cầu chuyển đổi số.

Tính đến nay, Công an huyện Thuận Nam đã hoàn thành cấp căn cước cho 100% công dân trên 14 tuổi, tương đương trên 52.000 thẻ. Trong thực hiện thu nhận, kích hoạt định danh điện tử (ĐDĐT), đến ngày 10/9, Công an huyện Thuận Nam đã thu nhận 37.051 hồ sơ (HS) và tiến hành kích hoạt thành công 34.965 HS, đạt 94,36%. Trong số 34.965 HS kích hoạt thành công có 33.404 HS ở mức độ 2.

Công an huyện Thuận Nam thu thập dữ liệu cấp thẻ căn cước cho công dân.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực. Luật này mở rộng thêm độ tuổi cấp căn cước cho tất cả công dân dưới 14 tuổi. Triển khai thực hiện, Công an huyện Thuận Nam tổ chức phát động đợt cao điểm tổ chức cấp căn cước lưu động tại địa bàn các xã trên toàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân. Tính đến ngày 15/9, Công an huyện Thuận Nam đã thu nhận 8.484 HS và thực hiện xử lý, truyền 100% số HS tiếp nhận tới Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đến nay, đã có 7.545 HS được cấp thẻ và bàn giao tới các đơn vị để cấp phát cho người dân. Đặc biệt, 85% trong số đó được tiếp nhận và giải quyết thông qua Cổng dịch vụ công của Công an huyện, tương đương 7.213 HS.

Chị Nguyễn Thị Lượm ở thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná cho biết: Gia đình tôi có 3 đứa con nằm trong độ tuổi 0 đến dưới 14 tuổi. Nếu về trụ sở Công an huyện để làm thẻ căn cước cho các con thì tôi phải đi lại nhiều lần với quãng đường gần 20km rất vất vả, nguy hiểm. Việc cán bộ công an huyện về tận từng địa bàn dân cư để cấp căn cước và kích hoạt ĐDĐT cho người dân là hết sức vui mừng. Quá trình làm thẻ căn cước, cán bộ công an hướng dẫn rất nhiệt tình. Chúng tôi được nhận số thứ tự và hẹn giờ chính xác nên không phải chờ đợi lâu.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Nam: Với những kết quả đạt được, huyện Thuận Nam đang là địa phương dẫn đầu trong cấp thẻ căn cước cho công dân với khoảng 60.000 thẻ thuộc hai nhóm đối tượng trên và dưới 14 tuổi, xếp thứ 2 trong thu nhận, kích hoạt HS ĐDĐT so với các địa phương khác trên toàn tỉnh. Có được kết quả đó, ngoài việc tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch chỉ đạo chung, Công an huyện Thuận Nam đã đề ra nhiều giải pháp. Theo đó, lực lượng công an huyện đã có sự phân công, phân cấp từng nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cấp thẻ căn cước lưu động phù hợp với đặc điểm ngành nghề, độ tuổi của từng địa bàn dân cư. Cụ thể: Tại các xã ven biển như Cà Ná, Phước Diêm và Phước Dinh, chọn thời điểm trời bão gió khi ngư dân gác biển nghỉ ngơi ở nhà để làm căn cước cho bà con. Tại các xã Phước Nam, Phước Ninh, nơi có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống thì lựa chọn những dịp như: Lễ hội Katê, Ramưwan khi người dân làm ăn ngoài tỉnh về tập trung đông đủ. Còn tại xã miền núi Phước Hà, thời điểm mùa màng thu hoạch xong hoặc lúc ban đêm là thời điểm hợp lý... Dù bất cứ ở địa phương nào, cán bộ, chiến sĩ đều luôn thực hiện phương châm “Hết việc không hết giờ, còn dân là còn cán bộ” đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Trước mỗi đợt lưu động về địa bàn, lực lượng công an địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo ngày giờ cụ thể để bà con chủ động sắp xếp thời gian, công việc.

Thời gian tới, Công an huyện Thuận Nam sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các tiện ích của thẻ căn cước và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là 16 dịch vụ, tiện ích của ứng dụng VNeID và 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy có hiệu quả các mô hình “Điểm tuyên truyền Đề án 06, thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT” tại trụ sở các thôn, địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực, trường học, chợ hoặc các khu vực đông dân cư để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Đồng thời, kiên trì thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, “Hết việc không hết giờ”, làm việc xuyên suốt không kể ngày nghỉ, ngày lễ để mời người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu từ nay đến hết năm 2024 cấp mới thêm 5.000 thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và kích hoạt thành công tài khoản ĐDĐT mức 2 cho khoảng gần 2.000 người, nhằm nỗ lực sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, giúp địa phương hướng tới chính quyền điện tử, phục vụ người dân trong thời đại số hóa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.