Gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Ninh Sơn có nhiều mô hình an ninh trật tự (ANTT) hoạt động hiệu quả. Điển hình có mô hình “Xứ đạo bình yên” tại giáo xứ Triệu Phong, xã Quảng Sơn, nơi có trên 95% bà con theo đạo Công giáo sinh sống. Trong đó, người đóng góp nhiều công sức, được chính quyền địa phương và giáo dân tin tưởng là ông Trương Quý, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Triệu Phong 1.

Trước năm 2014, thôn Triệu Phong 1 luôn được xem là “điểm nóng” về tình hình ANTT, bởi tình trạng tệ nạn trộm cắp, ma túy, cờ bạc, thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Trước thực trạng đó, giữa tháng 8/2014, Tổ công tác của UBND huyện, Công an huyện Ninh Sơn tiến hành khảo sát, rà soát địa bàn xứ đạo Triệu Phong để tìm giải pháp về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Là cán bộ Mặt trận, người có uy tín trong thôn, ông Quý đã cùng Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ Triệu Phong trực tiếp tham gia kết nối giữa chính quyền, công an và giáo dân tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, đồng thời vận động giáo dân xây dựng mô hình ANTT “Xứ đạo bình yên” đi kèm với những nội quy, quy ước gắn với trách nhiệm của giáo dân trong công tác bảo vệ ANTT. Trong đó có quy định giáo xứ Triệu Phong đánh kẻng 2 lần, lúc 21 giờ đêm nhắc nhở học sinh học tập, 22 giờ đêm hằng ngày nhắc nhở các gia đình dừng các hoạt động vui chơi giải trí, mỗi nhà đều phải tự giữ sự yên tĩnh cho cộng đồng và thành lập đội xung kích tự quản với 14 thanh niên, lấy từ các giáo họ vào đội.

Ông Trương Quý (bên phải) tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian đầu, nhiều giáo dân còn nghi ngờ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình. Để người dân tin tưởng, ông Quý và các thành viên HĐMV giáo xứ cùng với công an, đội xung kích tuần tra, bảo vệ ANTT xuyên đêm, tiếp nhận và xử lý kịp thời những nguồn tin liên quan ANTT. Mặc khác, ông còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, chung sức giữ gìn ANTT trên địa bàn. Không kể giờ giấc, khi nghe thông tin từ giáo dân về những dấu hiệu bất thường liên quan ANTT hoặc mâu thuẫn, tranh chấp, ông Quý đều đến tìm hiểu, báo cho chính quyền và công an địa phương xử lý, hòa giải, không để phát sinh phức tạp. Từ những bước chân không nghỉ, cùng tinh thần trách nhiệm, ông được bà con giáo dân tin tưởng, dành tình cảm quý mến và dần hòa nhập mô hình “Xứ đạo bình yên”, với 100% hộ gia đình ký kết quyết tâm “Sống phúc âm, tốt đời, đẹp đạo”; cam kết không vi phạm ANTT, an toàn giao thông.

Là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên” thôn Triệu Phong 1, Trung tá Phạm Quang Dũng, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Ninh Sơn, cho biết: Trước năm 2014, xã Quảng Sơn từng là "điểm nóng" về ANTT. Khi mô hình “Xứ đạo bình yên” ở thôn Triệu Phong 1 hình thành đã kéo giảm số lượng, tính chất các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, góp phần bảo đảm ổn định ANTT trên địa bàn. Từ hiệu quả của mô hình, Công an huyện đã phối hợp nhân rộng tại các thôn trên toàn xã. Đạt được kết quả trên có sự đóng góp rất tích cực của ông Trương Quý, một điển hình tiêu biểu, trực tiếp tham gia kết nối giữa chính quyền, công an và giáo dân thực hiện tốt các quy ước trong mô hình “Xứ đạo bình yên”.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần bảo đảm ổn định ANTT, ông Quý còn là hạt nhân đoàn kết, vận động bà con tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nội thôn, xây dựng gia đình văn hóa. Nổi bật là thực hiện phong trào “Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường giao thông nông thôn” do xã phát động, để bà con tin tưởng và làm theo, ông luôn gương mẫu làm trước, từ đó tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp với tổng kinh trên 1,5 tỷ đồng, chung tay lắp đặt 4 đường điện chiếu sáng dài 2,5km với 39 bóng đèn năng lượng mặt trời; xây dựng thôn Triệu Phong 1 hơn 10 năm liền đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Với những thành tích đạt được, năm 2022 ông được cử đi dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 tổ chức tại Hà Nội; được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.