Ông Châu Kim Mỹ: Người có uy tín góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc Chăm, thời gian qua, ông Châu Kim Mỹ (ảnh), Trưởng thôn Thành Ý, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) luôn hết lòng vì lợi ích chung của cộng đồng; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thôn Thành Ý hiện có 412 hộ, với 1.026 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đời sống nhân dân đa phần dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi một số gia súc, gia cầm. Sau quá trình nỗ lực xây dựng NTM, đến nay diện mạo thôn Thành Ý ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tình trạng rác thải tồn đọng ven đường, cây cối um tùm đã được thay bằng những tuyến đường hoa khoe đủ sắc màu, những hàng rào cây xanh được chăm chút cẩn thận, những ánh điện trên đường sáng rực vào ban đêm giúp vùng quê nơi đây trở nên tươi mới hơn. Để thôn Thành Ý có diện mạo NTM như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân còn có sự đóng góp không nhỏ của những NCUT như ông Châu Kim Mỹ.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ông Mỹ thường xuyên trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông, xây mới trụ sở thôn... Đối với những hộ chưa đồng thuận, ông kiên trì đến từng nhà vận động, giải thích để nhân dân hiểu và chung tay cùng tập thể xây dựng NTM. Để nêu gương, bản thân ông Mỹ vận động gia đình và người thân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động, dần dần các hộ gia đình trong thôn tích cực, tự giác làm theo. Ông chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết kịp thời. Đối với các khoản đóng góp của người dân, ông luôn công khai minh bạch việc thu, chi để mọi người tin tưởng biết được số tiền của họ được sử dụng đúng mục đích và phục vụ lại cuộc sống của chính người dân. Nhờ vậy, đến nay, trên 90% tuyến đường nội thôn, nội đồng được bê tông cứng hóa, bà con tự nguyện tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng cổng làng văn hóa, trụ sở thôn Thành Ý...

Không dừng lại ở đó, trong các cuộc họp thôn, ông Mỹ còn vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần “tự lực, tự cường” tích cực lao động sản xuất; đoàn kết hỗ trợ nhau về vốn, con giống; tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, dạy nghề; duy trì, nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa... Nhờ vậy, cuộc sống người dân thôn Thành Ý những năm gần đây có nhiều khởi sắc, hộ nghèo giảm còn 2 hộ, cận nghèo 4 hộ, bà con nông dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thôn, ông Mỹ đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí trên 80 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường nội thôn; đồng thời vận động nhân dân góp tiền để chi trả tiền điện hằng tháng; duy trì hiệu quả mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự”. Trong công tác bảo vệ môi trường, ông Mỹ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình “Nuôi heo không thả rông”, không đổ nước thải ra đường, tham gia mô hình “Thu gom rác thải”, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Bên cạnh đó, ông Châu Kim Mỹ tham mưu cho Chi bộ thôn và UBND xã Thành Hải thành lập đội văn nghệ truyền thống Chăm với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong dịp lễ, tết. Qua đó, góp phần để thôn Thành Ý hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM.

Ông Phạm Thanh Quang, Chủ tịch UBND xã Thành Hải cho biết: NCUT được xem là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, có sức ảnh hưởng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm NCUT, thời gian qua, ông Châu Kim Mỹ luôn đồng hành cùng địa phương hoàn thành tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cuối năm 2024.