Ninh Phước, Thuận Bắc: Sẵn sàng vào năm học mới

Đến thời điểm này, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Bắc đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị, nguồn nhân lực để sẵn sàng cho năm học 2023-2024.

Huyện Ninh Phước hiện có 51 đơn vị trường học, dự kiến tổng số học sinh (HS) ở các bậc học huy động vào năm học mới là 24.923 em. Trong đó, bậc mầm non có 2.888 cháu/89 lớp; tiểu học (TH) có 13.072 HS/458 lớp; THCS có 8.963 HS/231 lớp. Để chủ động cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, trang thiết bị, nguồn nhân lực; hoàn tất công tác tuyển sinh ở các cấp học.

Đồng chí Lê Thị Mỹ Liên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước, cho biết: Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng dạy và học, ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây mới 26 phòng học và 4 phòng bộ môn tại các trường: TH Phước Khánh, TH Long Bình, TH Bình Quý, TH Hòa Thủy và THCS Đổng Dậu. Ngoài ra, huyện còn sửa chữa 6 phòng học, nhà vệ sinh, tường rào và bê tông sân trường cho một số trường học trên địa bàn với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Cùng với đó, Phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn sách giáo khoa (SGK) để đáp ứng nhu cầu học tập của HS; phối hợp với các nhà xuất bản, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho phụ huynh HS, thiết bị dạy học cho giáo viên (GV).

Trường TH Long Bình (Ninh Phước) đang được đầu tư nâng cấp.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, ngành GD&ĐT huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; hoàn tất công tác tập huấn về phương pháp dạy và học, nội dung SGK mới cho đội ngũ GV theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Phòng GD&ĐT huyện đã chủ động tổ chức cho đội ngũ cán bộ, GV tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ giúp GV được trao đổi nghiệp vụ, áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy một cách có hiệu quả; chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, GV theo hướng dẫn từng bậc học, nhằm đảm bảo công tác dạy và học và thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các đơn vị. Trong năm học 2023-2024, toàn huyện có 1.519 cán bộ quản lý, nhân viên, GV, cơ bản đáp ứng được việc tổ chức dạy học. Ngoài ra, thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp trong năm học này huyện đã sát nhập Trường TH Chung Mỹ và Trường TH Mỹ Nghiệp, nhằm đảm bảo công tác dạy học và thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các đơn vị đạt hiệu quả. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là toàn huyện vẫn còn thiếu 113 GV so với định mức ở các cấp bậc học.

Cùng với chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Ninh Phước cũng đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ các em HS có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Phòng GD&ĐT huyện tham mưu cho Hội Khuyến học huyện tổ chức trao học bổng cho các em HS nghèo hiếu học; hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các cấp bậc học có thêm điều kiện đến trường.

Với sự chủ động, tích cực, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ninh Phước cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học 2023-2024. Cô giáo Vũ Thị Tuyến, Hiệu trưởng Trường TH Long Bình, xã An Hải cho biết: Năm học này, nhà trường dự kiến đón 450 HS. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 8 nhà trường đã tổ chức công tác tuyển sinh lớp 1; sửa chữa lại trường lớp; đầu tư mua sắm dụng cụ, trang thiết bị để phục vụ công tác dạy học; hướng dẫn cho phụ huynh HS mua SGK, đồ dùng học tập cho HS. Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc xây dựng các phòng học, nhà trường sẽ tập trung cán bộ, GV, nhân viên tổng vệ sinh trường, lớp và khuôn viên trường học để chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện Thuận Bắc đang tích cực chuẩn bị đảm bảo mọi điều kiện cho năm học 2023-2024.

Trường TH Lợi Hải (Thuận Bắc) sẵn sàng vào năm học mới.

Để đảm bảo trường, lớp cho năm học mới, ngay khi kết thúc năm học 2022-2023, Phòng GD&ĐT huyện Thuận Bắc chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tập trung rà soát, tổng hợp mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng học tập, đề xuất sửa chữa CSVC. Năm nay, ngoài chỉnh trang, nâng cấp một số hạng mục nhỏ như bê tông sân trường, xây mới cổng tường rào, lợp tôn, hệ thống mái che trước dãy khối phòng học, huyện đầu tư xây mới 12 phòng học, 1 phòng đa năng tại các điểm Trường Mẫu giáo (MG) Phước Chiến, MG Phước Kháng, MG Công Hải, Trường TH Bà Râu (xã Lợi Hải). Tất cả các công trình xây mới và sửa chữa đến nay cơ bản hoàn thành, tạo diện mạo khang trang, đáp ứng môi trường học tập an toàn. Thầy giáo Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường TH Lợi Hải, chia sẻ: Ngay đầu năm, nhà trường được quan tâm, bố trí kinh phí khoảng 250 triệu đồng để bê tông sân trường, cổng tường rào, điều kiện CSVC khang trang, thầy, trò và phụ huynh HS rất phấn khởi, đáp ứng việc học tập cho 903 HS ở tất cả các khối từ lớp 1 đến lớp 5.

Ngoài ra, để chuẩn bị nguồn SGK cho năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện đã tổng hợp nhu cầu SGK lớp 4 trên toàn huyện gồm 2 bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” với 13.754 đầu sách và “Cánh diều” với 1.040 đầu sách cho tất cả các môn học; đối với SGK các khối 6, 7 do Sở GD&ĐT cấp cho những năm học trước được tiếp tục sử dụng cho năm học này. Riêng SGK lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018, các trường học đã rà soát và báo cáo nhu cầu trang bị về Sở GD&ĐT.

Năm học 2023-2024, toàn huyện Thuận Bắc có 670 GV, cán bộ quản lý và nhân viên tham gia giảng dạy, làm việc tại 21 đơn vị trường học. Trong đó, bậc MN có 2.071 cháu/80 lớp; bậc TH 4.849 HS/192 lớp; bậc THCS 2.724 HS/71 lớp. Để chủ động cho năm học mới, ngành GD&ĐT huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học theo chương trình GDPT hiện hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cùng với đó, các trường học cũng đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh HS về Chương trình GDPT năm 2018 đối với khối lớp 4 và lớp 8 cũng như mua sắm đầy đủ SGK, đồ dùng học tập cho các em. Đồng thời, các trường học còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động HS ra lớp đầy đủ. Đặc biệt, các hội, đoàn thể và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng trao tặng nhiều phần quà, sách vở, quần áo; qua đó, tạo động lực, tiếp sức cho các em đến trường

Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thuận Bắc, cho biết: Năm học 2023-2024, trên địa bàn huyện có sự thuận lợi nhất định, nhờ CSVC, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; đội ngũ GV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi bước vào năm học. Tuy nhiên, qua rà soát ở các cấp học, ngành hiện còn thiếu 122 biên chế gồm cán bộ quản lý, GV, nhân viên. Để giải quyết vấn đề trên, ngành đã xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp phù hợp giữa các cấp học; cùng với đó, phân công giảng dạy giữa các đơn vị với nhau, đảm bảo chương trình học được diễn ra xuyên suốt.