Bác Ái, Ninh Hải: Sẵn sàng vào năm học mới

Năm học 2023-2024 đang đến gần, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, hiện nay huyện Bác Ái và Ninh Hải đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa trường lớp... để chuẩn bị đón học sinh (HS) bước vào năm học mới an toàn, hiệu quả.

Tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học (TH), THCS Nguyễn Văn Trỗi ở xã Phước Trung trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương của nhóm công nhân xây dựng nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động trong năm học mới. Năm học 2023-2024 trường được đầu tư xây dựng khối hiệu bộ và khu nhà đa năng. Đây là niềm vui lớn của tập thể nhà trường, phụ huynh và các em HS ở địa phương. Thầy giáo Nguyễn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới này, nhà trường rất vui khi được huyện đầu tư xây dựng mới các hạng mục, qua đó sẽ giúp đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên (GV) và HS, đồng thời đảm bảo nơi ăn trưa cho khoảng 80-90 em HS bán trú của trường.

Trường Mẫu giáo Phước Thành được đầu tư xây mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên
và học sinh trong năm học mới. Ảnh: K.H

Tại xã Phước Thành, năm nay các cơ sở giáo dục như: Trường Mẫu giáo (MG) Phước Thành; TH Phước Thành A; TH Phước Thành B; THCS Nguyễn Huệ được bố trí vốn đầu tư xây mới và sửa chữa nhiều hạng mục. Trong đó, Trường MG Phước Thành được đầu tư xây mới 6 phòng học, 1 phòng đa năng, 1 phòng y tế, 1 phòng hội đồng và 2 phòng làm việc của trường; Trường TH Phước Thành A được đầu tư xây dựng dãy lầu 8 phòng, khu nhà vệ sinh và hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Trường TH Phước Thành B được đầu tư xây dựng 6 phòng học kiên cố, 1 hạng mục nhà đa năng; Trường THCS Nguyễn Huệ được đầu tư xây mới 6 phòng học. Hiện nay các công trình đang hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Anh Katơr Ơn ở thôn Ma Nai, xã Phước Thành cho biết: Gia đình tôi cũng như bà con ở địa phương rất vui mừng khi năm nay được Nhà nước đầu tư xây dựng mới trường MG khang trang và sạch đẹp, tạo thuận lợi cho GV và các cháu trong học tập, ăn ở tại lớp, không còn cảnh phải mượn cơ sở học tạm, học nhờ như trước đây.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bác Ái, trong tổng số 51 cơ sở trường học bị xuống cấp, hư hỏng, đến thời điểm này đã có 27 hạng mục công trình vừa làm mới và sửa chữa để đáp ứng cho năm học 2023-2024 với tổng nguồn vốn 123,47 tỷ đồng. Sau khi các cơ sở này được đầu tư hoàn thành sẽ có 190 phòng học mới phục vụ dạy và học. Thầy giáo Đặng Ngọc Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bác Ái cho biết: Năm học này huyện đã đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất (CSVC) phòng học từ mầm non (MN) cho đến THCS nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa 2018, bên cạnh đó đảm bảo cơ số phòng học cho các trẻ MN đã ra trường. Tiến độ các công trình khoảng đến cuối tháng 8 sẽ bàn giao cho các trường đi vào hoạt động, giúp các trường kịp tổ chức khai giảng năm học mới.

Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, toàn huyện Bác Ái sẽ đón trên 8.000 HS các cấp học đến lớp. Với việc có nhiều cơ sở trường, lớp học được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp đưa vào sử dụng sẽ giúp huyện cơ bản xóa phòng học xuống cấp không an toàn.

Đến thời điểm hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Ninh Hải đã chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực để bắt đầu năm học mới 2023-2024.

Năm học này, toàn huyện Ninh Hải có 41 trường học, với tổng số HS dự kiến ở các bậc học là 18.438 em với 570 lớp. Trong đó, cấp MN 2.717 HS/94 lớp; tiểu học (TH) 9.495 HS/319 lớp và THCS 6.226 HS/157 lớp. Đồng chí Lê Đặng Huỳnh Sơn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện cho biết: Những năm qua, UBND huyện rất quan tâm công tác giáo dục, đào tạo, nhất là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Do đó các trường học nhận được sự đầu tư lớn về CSVC, trang thiết bị dạy và học, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong năm 2023, từ nguồn vốn được phân bổ hơn 13,5 tỷ đồng, Phòng GD&ĐT huyện đã bố trí sửa chữa các hạng mục nhỏ, xây mới phòng học, phòng chức năng cho các trường thuộc các cấp MN, TH, THCS. Đồng thời, rà soát mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm học mới. Bên cạnh các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các trường nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông qua huy động xã hội hóa giáo dục. Đơn cử vào đầu tháng 8, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn đã ủng hộ phòng máy tính cho Trường TH Mỹ Tân, xã Thanh Hải và Trường TH Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, mỗi trường 21 máy tính. Về công tác tuyển sinh, đến nay, các trường THCS đã hoàn tất, cấp MN và TH tiếp tục tuyển sinh theo hình thức trực tiếp đến cuối tháng 8.

 Huyện Ninh Hải đã chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực để bắt đầu năm học mới 2023-2024. Ảnh: L.Thi

Trong năm học 2023-2024, toàn huyện có 1.112 cán bộ quản lý, nhân viên và GV. Trong đó, cấp MN 218 người; TH 531 người, THCS 363 người, so với quy mô trường lớp còn thiếu 103 GV. Do đó, Phòng GD&ĐT huyện và các trường học đang sắp xếp, bố trí GV phù hợp để đảm bảo chương trình dạy và học đạt kết quả. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong những tháng hè, phòng đã chủ động tổ chức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, GV tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn về nghiệp vụ giảng dạy, Chương trình GDPT 2018 áp dụng cho lớp 4 và lớp 8, Chương trình thư viện thân thiện (Room to Read),

Ghi nhận tại Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, thị trấn Khánh Hải, không khí chuẩn bị vào năm học mới đang diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Đội ngũ cán bộ, GV nhà trường đã bắt tay vào sắp xếp, trang trí lớp học, bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh sân trường và khu vực xung quanh lớp học. Thầy giáo Nguyễn Văn Tốt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, trường có 603 HS, biên chế ở 15 lớp. Thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 cho các khối lớp 6, 7, 8, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh HS về bộ sách giáo khoa. Trong đó với chương trình mới lớp 8, nhà trường chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận hỗ trợ mua giúp cho phụ huynh, HS các bộ sách mà Hội đồng nhà trường đã lựa chọn. Cũng trong năm học này, nhà trường cũng vô cùng phấn khởi khi được đầu tư, xây mới thêm 8 phòng học, 6 phòng hiệu bộ và bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập tốt nhất, đến nay đã sẵn sàng đón HS đến trường theo lịch học và khai giảng chung của tỉnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT huyện nhà sẽ gặt hái được thành tích cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của cả tỉnh.