Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022)

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam. Trong Chỉ thị, Bác đã chỉ rõ: “Tuy lúc đầu quy mô còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân”.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ một Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân, quân đội ta đã trở thành một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và ngày càng hiện đại với các quân, binh chủng hùng mạnh. Vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Ninh Thuận luôn trân trọng, tự hào, giữ gìn và không ngừng phát huy bản chất anh hùng cách mạng, trong thời chiến cũng như thời bình, luôn kề vai sát cánh cùng với các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đoàn kết trên dưới một lòng, vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, LLVT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và Tỉnh ủy trao tặng bức trướng với dòng chữ “Vì Đảng, vì dân, trung thành vô hạn, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức luyện tập cho Đại đội Trinh sát thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nhân Đức

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, LLVT tỉnh đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, tích cực huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng được cả yêu cầu trước mắt và khi có tình huống xảy ra. Trong đó lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao đủ khả năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và độ tin cậy ngày càng được nâng cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu được giao...

Ngoài ra, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở và tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo; tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội... Qua đó để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ở địa phương, cơ sở và được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện nghiệp vụ trinh sát.

Trong năm 2023, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và tiến tới hiện đại”, tạo nên bước phát triển mới toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ theo phương châm đã được xác định, sát với yêu cầu, nhiệm vụ mới; tăng cường giáo dục rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, giảm nghèo hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, năng lực, phương pháp, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ gắn với phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tập trung bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật diễn tập khu vực phòng phủ tỉnh năm 2023. Phối hợp các ngành liên quan tiến hành thu gom, xử lý vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông” và “Năm An toàn giao thông 2023”; tích cực tham gia Hội thi Trưởng ban xe máy và lái xe giỏi và Hội thi Trạm sửa chữa cấp chiến thuật, chiến dịch, nhà xe chính quy trong LLVT quân khu năm 2023.