Cảnh báo lũ khu vực trên địa bàn tỉnh

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, do chịu ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường; rìa Bắc rãnh thấp có trục từ 5 đến 8 vĩ độ Bắc; nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động trung bình mạnh; trong khoảng 20 giờ qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm; trong đó, tại Công Hải ( Thuận Bắc) có lượng mưa 66mm.

Lúc 15 giờ, ngày 29-11, mực nước lũ trên các sông suối khu vực tỉnh đang giảm chậm ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trên báo động 1. Trên Sông Cái tại trạm Tân Mỹ mực nước xấp xỉ trên báo động 1 và trạm Phan Rang mực nước dưới báo động 1. Trên Sông Lu tại trạm Phước Hà ( Thuận Nam) mực nước đạt 62,19m, trên mức báo động 1 là 0.19m; tại trạm Phước Hữu (Ninh Phước) mực nước đạt 10.95 m, trên mức báo động 1 là 0.25m. Trong chiều tối và đêm nay (29-11), mực nước lũ trên các sông suối khu vực tỉnh tiếp tục giảm chậm và đề phòng lên lại vào nửa đêm về sáng mai.

Một góc nước lũ chảy qua sông Dinh. Ảnh: Văn Nỷ

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã: Phước Bình, Phước Hòa, Phước Thành (Bác Ái); Phước Chiến, Phước Kháng, Công Hải (Thuận Bắc); Vĩnh Hải (Ninh Hải); Phước Dinh, Phước Diêm (Thuận Nam). Người dân cần chú ý an toàn khi đi qua các đường tràn. Đề phòng sạt lở đất, đá trên đường đèo Sông Pha, Phước Hòa-Phước Bình, Vĩnh Hy-Bình Tiên, Phước Dinh-Cà Ná.