Các xã: Phước Thái, Phước Hữu, Phước Hậu: Đảm bảo an toàn cho người dân trong khu cách ly y tế tập trung

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về bố trí khu cách ly tập trung, các xã Phước Thái, Phước Hữu và Phước Hậu (Ninh Phước) đã thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí lực lượng chức năng, cán bộ y tế vận hành hiệu quả các khu cách ly y tế trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận văn bản của UBND huyện Ninh Phước, xã Phước Thái đã nhanh chóng bắt tay triển khai công việc, thống nhất phương án trưng dụng Trường THCS Đổng Dậu làm khu cách ly tập trung. Hiện tại số người đang cách ly tập trung tại trường là 211 người, mỗi phòng ở được đảm bảo giãn cách theo quy định. Đồng chí Đàng Năng Tom, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, Trưởng Ban điều hành khu cách ly, cho biết: Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, ngoài việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, xã đã bố trí 30 người bao gồm lực lượng an ninh, nhân viên y tế, đoàn viên - thanh niên tham gia túc trực 24/24 giờ tại khu cách ly; tổ chức phân luồng, tiếp nhận người về từ vùng dịch theo từng tỉnh, thành phố để bố trí nơi sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống hợp lý. Để người dân yên tâm thực hiện cách ly, hằng ngày các thành viên trong Ban điều hành khu cách ly xã Phước Thái đều động viên tinh thần, hỏi thăm tình hình sức khỏe; hướng dẫn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Chị Ngụy Thị Mai Trầm, ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, chia sẻ: Tôi được bố trí cách ly tại đây, trước sự chu đáo của cán bộ trong khu cách ly, tôi cảm thấy thoải mái và không lo lắng; mọi người trong phòng cũng nhắc nhở nhau cố gắng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch để sớm hoàn thành thời gian cách ly về với gia đình.

Các thành viên Ban điều hành khu cách ly trao đổi công việc, trước khi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Ảnh: Hồng Lâm

Đối với khu cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Huỳnh Phước, thuộc xã Phước Hữu, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã đã khẩn trương huy động lực lượng tiến hành khử khuẩn, dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường, bổ sung các vật dụng cần thiết để phục vụ tốt nhất cho 144 người đang được cách ly tại đây. Bên cạnh thực hiện tốt công tác an ninh, đảm bảo an toàn trong khu cách ly, người dân được cấp phát đầy đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt theo quy định. Anh Từ Công Huy, tình nguyện viên tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly, cho biết: Tất cả các thành viên tham gia đều được hướng dẫn tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân và mọi người. Công việc hằng ngày được phân công cụ thể như phát cơm, làm vệ sinh, thu gom rác, nhận đồ tiếp tế từ người thân chuyển đến người đang cách ly, hỗ trợ lực lượng y tế đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng các thành viên đều làm việc tích cực, đồng lòng góp sức cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, để kiểm soát chặt chẽ nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, xã Phước Thái và Phước Hữu đang tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường chính đi vào địa bàn xã; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đội tình nguyện xã Phước Hậu chuẩn bị bữa ăn cho người dân cách ly y tế
tại địa phương. Ảnh: Tiến Mạnh

Sau khi nhận được quyết định thành lập khu cách ly y tế tập trung đặt tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Phước Hậu) đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên - thanh niên, y tế... tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực để đón 285 người dân đến cách ly. Đồng chí Võ Thanh Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 tránh không để dịch lây lan trong cộng đồng, xã Phước Hậu đã thành lập Ban điều hành gồm 36 thành viên để tiếp nhận người dân từ vùng dịch về cách ly được an toàn. Nhờ sự chuẩn bị tích cực, đầy đủ về cơ sở vật chất và tổ chức chặt chẽ các phương án, nên sau khi tiếp nhận, Ban điều hành đã kiểm tra dịch tễ, phân loại đối tượng, bố trí theo nhóm dịch tễ và các yếu tố thân nhân để sắp xếp chu đáo về nơi ở, bố trí các phòng đủ không gian giãn cách, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; cấp phát đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho người dân; phổ biến quy định và hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho người dân. Qua đó đã đem lại sự yên tâm, tin tưởng để người dân thực hiện tốt việc cách ly, theo dõi sức khỏe... Hằng ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tổ chức tổng dọn vệ sinh, phân loại rác thải và khử khuẩn toàn bộ khu vực; chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn đến từng phòng cho người dân; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để đảm bảo khép kín trong công tác cách ly và xử lý các tình huống xảy ra trong khu vực cách ly.

Để người dân yên tâm trong thời gian cách ly theo dõi y tế, công tác đảm bảo đời sống cho người dân được các lực lượng, tình nguyện viên chăm lo chu đáo. Hằng ngày lực lượng tình nguyện của xã đã bắt tay vào nấu bữa ăn sáng, trưa và chiều cho gần 350 người dân đang cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Anh Nguyễn Hoàng Trung, thị trấn Phước Dân đang thực hiện cách ly, chia sẻ: Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly rất nhiệt tình, chu đáo chăm lo cho chúng tôi từ những vật dụng đến từng bữa ăn nên cảm thấy an tâm thực hiện cách ly.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Việc thành lập khu cách ly y tế tập trung do UBND xã, thị trấn điều hành lần đầu tiên được triển khai bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả, thể hiện đúng theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, huy động tối đa nguồn lực và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để công tác điều hành hiệu quả các khu cách ly do xã, thị trấn quản lý, thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát chặt chẽ từ các vòng và giám sát ngày đêm; công tác y tế phải chặt chẽ ở tất cả các khâu như: Lập danh sách, khai báo y tế, phân loại ở từng phòng cũng như công tác lấy mẫu hằng ngày, đặc biệt là khi phát hiện các ca nghi nhiễm là phải cách ly phòng riêng và phải báo ngay với trung tâm y tế; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly phải được xử lý đảm bảo... Qua đó, tạo sự an toàn cho người dân khi thực hiện cách ly tập trung tại các địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.