Các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Bác Ái Triển khai biện pháp phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19; nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người. Duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại những nơi tập trung đông người.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đền, chùa, đình, miếu, các điểm du lịch... và những nơi tập trung đông người.

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, UBND huyện Ninh Hải đã ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch theo nội dung Công điện số 2628/CĐ-UBND của UBND tỉnh, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Người dân đến liên hệ công tác tại UBND huyện Ninh Hải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế và đo thân nhiệt. Ảnh: Hồng Nguyệt

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19; nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người. Duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại những nơi tập trung đông người. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đền, chùa, đình, miếu, các điểm du lịch... và những nơi tập trung đông người.

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết: UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường giám sát dịch, đặc biệt là những người đã đi và đến những địa phương có người mắc COVID-19. Đồng thời, thành lập Tổ phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở UBND huyện và 5 đoàn kiểm tra, hướng dẫn, cung cấp thông tin về tình hình, các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở, nhà hàng, quán ăn, các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra từ ngày 29-4 đến nay đã có 49 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống dịch, chủ yếu là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền xử phạt 79 triệu đồng. Ngoài ra đã xử phạt 4 trường hợp ở Vĩnh Hải, số tiền 20 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành cài đặt mã QR tại trụ sở, nơi làm việc của các phòng, ban, đơn vị và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với nhân viên, người lao động, khách đến liên hệ công tác. Toàn huyện đến nay có 285 điểm đã thực hiện cài đặt mã QR, trong đó 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã cài đặt, đưa vào sử dụng và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, khách đến liên hệ công tác, khách hàng..., đặc biệt đối với người đến, về từ các tỉnh, thành phố khác thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế ngay tại trụ sở. Thông báo việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ tắm nước ngọt, giữ xe, tập trung tắm biển tại khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ từ ngày 1-6-2021 đến khi có thông báo mới. Thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí đường Yên Ninh ra biển, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực ven biển Ninh Chữ.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Hải đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng và sử dụng loa di động thông tin tuyên truyền trong Nhân dân, thời lượng tuyên truyền ít nhất 2 lần/ngày tại các địa điểm; hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo việc lập danh sách tiêm văc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho 1.610 người theo 9 nhóm đối tượng, đợt 2 thuộc Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tổ chức triển khai tiêm mũi 2 cho 576 người thuộc đối tượng trong đợt 1 ngay sau khi tiếp nhận nguồn vắc xin.

Khu cách ly y tế tập trung tại 2 cơ sở: Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và Trường THPT Ninh Hải đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ việc cách ly tập trung tối đa cho khoảng 400 người (chưa kể Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ khả năng tiếp nhận khoảng 30 giường). Theo Trung tâm Y tế huyện, từ ngày 30-4 đến ngày 1-6, toàn huyện có 1.223 người đến từ các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, có 16 người trở về từ các khu vực có dịch đang phong tỏa của các tỉnh, thành phố, đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung; có 360 người đang cách ly tại nhà và 398 người theo dõi sức khỏe, không có trường hợp cách ly điều trị.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19, tư tưởng tâm trạng người dân vẫn còn lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, tránh dịch, tin tưởng và an tâm vào công tác phòng, chống dịch, nhưng cũng không lơ là, chủ quan. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Anh Trần Ngọc Liên, ở thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải (Ninh Hải) chia sẻ: Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, tâm lý chung ai cũng lo sợ, nhưng được chính quyền địa phương tuyên truyền và hệ thống phát thanh trong thôn hàng ngày khuyến cáo phòng, chống dịch nên tôi cùng gia đình rất ủng hộ và chủ động thường xuyên thực hiện tốt vệ sinh nhà cửa, hạn chế đi ra ngoài, không tụ tập đông người, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và luôn mang khẩu trang khi đi ra ngoài. Theo tôi, mỗi người dân đều chung tay thì mới nhanh đẩy lùi được dịch bệnh.

* Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, huyện Ninh Phước đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Nhằm phòng ngừa, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, huyện Ninh Phước đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các quy định phòng, chống dịch cũng như tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện bằng nhiều hình thức. Đồng thời, ra quân tăng cường kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, cơ sở kinh doanh, điểm ăn uống để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Qua đó, đông đảo Nhân dân địa phương có ý thức chấp hành và phối hợp tích cực với chính quyền địa phương trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong chấp hành quy định "5K". Hiện nay, địa phương đã có 243 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động tạo mã QR để quản lý việc khai báo y tế.

Cùng với đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã khẩn trương củng cố, kiện toàn lại 65 Tổ giám sát dịch COVID-19 cộng đồng tại các thôn, khu phố. Với đặc điểm trong đợt bùng phát dịch này, nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên, người lao động tại các vùng có dịch, đặc biệt là từ TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương thì vai trò của các Tổ giám sát cộng đồng càng được phát huy. Đây được xem là lực lượng chủ chốt “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tham gia nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp đến, về từ vùng có dịch, nhập cảnh trái phép cũng quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế. Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, từ ngày 30-4 đến nay, địa phương đã có 1.075 trường hợp từ vùng dịch về địa phương. Trong đó, mới nhất từ ngày 31-5 đến nay có 341 trường hợp từ TP. Hồ Chí Minh về. Các Tổ giám sát cộng đồng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng y tế địa phương kiểm tra, giám sát lộ trình di chuyển, việc chấp hành cách ly y tế của các trường hợp đến, về từ vùng dịch.

Người dân huyện Ninh Phước chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: L.Thi

Đơn cử như tại xã Phước Hậu, trong 4 ngày (từ 31-5 đến 3-6) đã có 205 người từ TP. Hồ Chí Minh trở về. Địa phương đã ra quyết định cách ly tại nhà cho 155 người. Đồng chí Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Với diễn biến dịch hết sức phức tạp, UBND xã đã tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp đến, về từ vùng dịch thông qua 7 Tổ giám sát cộng đồng. Nếu có trường hợp không tuân thủ, chấp hành, địa phương sẽ đưa ra hình thức xử phạt theo quy định hiện hành nhằm tạo ý thức cho người dân trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các chợ, tiểu thương và người dân địa phương chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ban quản lý các chợ cũng nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và không tổ chức tụ tập đông người. Tin rằng với sự chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp, huyện Ninh Phước sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là sau khi UBND tỉnh ban hành Công điện số 2628/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; huyện Bác Ái đã nhanh chóng triển khai để người dân thực hiện, đồng thời kích hoạt lại các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 và Tổ kiểm tra lưu động, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch để kiểm soát chặt chẽ người trở về địa phương. Nhờ đó ý thức phòng, chống dịch của người dân đã được nâng cao rõ rệt.

* Có mặt trước cổng của UBND huyện Bác Ái trước 7 giờ sáng hằng ngày, chúng tôi ghi nhận 100% cán bộ, công chức, viên chức của huyện khi đi làm đều đeo khẩu trang, khai báo y tế, sử dụng cồn sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào cổng, chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn tra hết sức phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, huyện đã thành lập 2 chốt kiểm soát dịch ở 2 cổng chính của Huyện ủy và UBND huyện nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tất cả các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác đều phải chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế cũng như đo thân nhiệt trước khi vào cổng cơ quan Nhà nước theo các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tổ kiểm soát dịch của UBND huyện Bác Ái kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế cho người dân đến liên hệ công tác. Ảnh: Kha Hân

Huyện Bác Ái cũng đã chỉ đạo UBND các xã triển khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm túc các nội dung quy định về công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường công tác kiểm tra tại những nơi đông người như ở các chợ, các quán cà phê, quán ăn... nhờ đó đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch. Có mặt tại chợ Phước Đại - chợ trung tâm của huyện Bác Ái, chúng tôi ghi nhận tất cả tiểu thương và người dân đến chợ mua bán đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình buôn bán, giao thương. Loa phát thanh ở chợ phát liên tục, tuyên truyền các nội dung, quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch COVID-19, huyện Bác Ái còn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 38 tổ giám sát cộng đồng tại cơ sở để theo dõi và giám sát những trường hợp người dân đang học tập và làm việc ở các địa phương khác trở về lại địa phương.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huyện Bác Ái không để dịch COVID-19 phát sinh trên địa bàn, Nhân dân yên tâm, phấn khởi thi đua lao động sản xuất, duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường.