989 người về từ tỉnh, thành phố có ổ dịch, ca bệnh COVID-19 về Ninh Thuận

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, cho biết: Ngày 31-5, có 989 người đến/về Ninh Thuận từ tỉnh, thành phố có ổ dịch và ca bệnh”.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp ở ổ dịch TP Hồ Chí Minh, lượng người từ địa phương này về Ninh Thuận rất lớn, trong ngày có 922 người từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận, trong đó có 60 người được cơ quan Y tế giám sát, đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh Trung đoàn 896 thuộc BCH Quân sự tỉnh. từ TP Hồ Chí Minh. Trong ngày, cơ quan Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 186 người (183 mẫu lần 1; 3 mẫu lần 2), kết quả 186 người có kết quả âm tính. Trong ngày, có 11 người hoàn thành cách ly, các trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày. Hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 65 người đang cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh Trung đoàn 896 thuộc BCH Quân sự tỉnh. Ngoài ra, có 757 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 2.577 người hiện đang theo dõi sức khỏe.

Ổ dịch ở TP Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, trong khí đó, có rất nhiều người dân Ninh Thuận sinh sống, giao thương hàng ngày ở địa phương này, nguy cơ tiềm ẩn dịch xảy ra trên địa bàn rất lớn. Trước tình hình trên, ngày 31-5, UBND tỉnh đã có Công văn khẩn số 2664/UBND-VXNV về việc tăng cường áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh yêu cầu kể từ ngày 31-5, cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người đến/về Ninh Thuận từ các khu vực cách ly, phong tỏa theo thông báo của Bộ Y tế và thông báo của các tỉnh/thành phố có ca bệnh; từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp có tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 (F1) hoặc có đến các điểm mốc dịch tễ theo thông báo hàng ngày của Bộ Y tế. Người đến/về Ninh Thuận từ Quận Gò Vấp hoặc phường Thạnh Lộc của Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người tiếp xúc gần với các trường hợp F1 (là F2) hoặc người đến/về Ninh Thuận từ các xã, phường, thị trấn (thuộc các tỉnh, thành phố khác) có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng không thuộc diện nêu tại Khoản 1 Công văn này. Tất cả người đến/về Ninh Thuận từ TP Hồ Chí Minh nhưng nằm ngoài khu vực nêu tại Khoản 1 Công văn này.

Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú để kiểm soát dịch đối với người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng không thuộc diện nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Công văn này.

Người hoàn thành cách ly tập trung phải theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà/nơi lưu trú thêm 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung.

Đối với các trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, yêu cầu khai báo y tế tại Trạm Y tế để được hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cập nhật các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế để thông tin nhanh cho các sở, ngành, địa phương và đăng tải lên Website ngành Y tế để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chủ động khai báo và khai gian về lịch trình di chuyển từ các vùng dịch COVID-19 đến/về địa phương, trốn cách ly, che giấu bệnh… thì bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị địa phương chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, Tổ giám sát cộng đồng, Tổ phòng chống COVID-19 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Chốt giao thông kiểm soát dịch thực hiện việc thu thập, cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể của người đến/về địa phương (địa chỉ thôn, khu phố, xã phường, huyện, tỉnh/thành phố và số điện thoại cá nhân); phối hợp điều tra dịch tễ, theo dõi, tổ chức cách ly và xử lý phòng, chống dịch theo quy định.