Làng hoa Mỹ Bình vào xuân

(NTO) Sau những ngày mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, người dân ở phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang – Tháp Chàm lại bắt đầu không khí tất bật, rộn ràng với những công việc quen thuộc của mình như: nhổ cỏ, theo nước cho hoa, phun thuốc trừ sâu bệnh… trên các ruộng hoa chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.

Làng hoa Mỹ Bình từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng hoa. Đối với người dân nơi đây lấy cây hoa là thu nhập chính, đặc biệt ở đây chủ yếu là trồng hoa cúc, vạn thọ. Hiện tại, làng hoa Mỹ Bình đã trở thành một địa điểm cung cấp hoa cho thị trường trong và ngoài tỉnh vào dịp tết rất ổn định trong nhiều năm gần đây. Bà Nguyễn Thị Hai ở khu phố 6, phường Mỹ Bình, chia sẻ: Thời tiết năm nay hết sức bất lợi cho việc trồng hoa, nhưng với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm thì việc “ép” hoa nở đúng dịp tết cũng không khó. Vụ hoa tết năm nay nhà tôi trồng được gần 1 sào, sau vụ hoa cũng có được một khoản thu nhập khá để mua sắm tết.

Sắc xuân ở vườn hoa Mỹ Bình.
 
 
Người dân làng hoa Mỹ Bình theo nước cho cây hoa.
 
 
Chị Nguyễn Thị Quỳnh ở phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) chăm sóc hoa cúc.