Vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển chuỗi giá trị

(NTO) Theo giới thiệu của anh Võ Thái Tuấn, Phó Giám đốc Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN) tỉnh, chúng tôi có dịp đến Trang trại Chăn nuôi, kinh doanh con giống vật nuôi Thành Hải tại thôn Tân Sơn 2 (xã Thành Hải, Tp Phan Rang-Tháp Chàm) để tìm hiểu về hoạt động của Trang trại trong khuôn khổ dự án.

Cho đến nay, đây vẫn là doanh nghiệp duy nhất đóng vai trò đồng hành trong phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò, heo, dê, cừu của nông dân nghèo thuộc 27 xã vùng dự án tỉnh ta.

Trại bò của anh Lê Duy Tuấn.

Chủ trang trại, anh Lê Duy Tuấn cho biết: Chúng tôi được trúng thầu cung cấp giống vật nuôi cho Dự án HTTN tỉnh từ tháng 7-2013, đến nay đã giao được 109 con bò, 210 con heo đen và 84 con dê, cừu. Về bò, đã giao giống bò vàng lai gồm: 36 con cho huyện Thuận Bắc, 12 con cho Ninh Hải, 20 con cho Ninh Sơn, 20 con cho Ninh Phước, 15 con cho Hội Nông dân tỉnh và 6 con cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Số bò trên đã được các Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU) điều phối cho các xã vùng dự án và các Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bàn giao cho các địa phương được chọn theo đề án của Hội mình. Nhìn chung, bò nuôi tăng trưởng tốt. Riêng huyện Thuận Nam, được chuyển giao 48 con bò theo mô hình Heifer do Chi cục Thú y làm chủ dự án, tập trung chủ yếu ở các thôn Hiếu Thiện, Vụ Bổn (Phước Ninh), qua thời gian nuôi thành công đã tăng gấp đôi đàn bò. Về heo đen, thông qua Hội Nông dân tỉnh, doanh nghiệp trang trại cũng đã chuyển giao các địa phương, riêng xã Phước Kháng (Thuận Bắc) được cung cấp 90 con heo đen. Ngoài ra Hội Nông dân tỉnh còn chuyển giao 42 con dê và 42 con cừu từ trang trại của anh Lê Duy Tuấn cho DASU Ninh Hải điều phối.

Trong các giống vật nuôi do Trang trại chăn nuôi Lê Duy Tuấn cung cấp, chủ yếu là bò, thường mỗi con có trọng lượng từ 100 kg đến 150 kg, theo thỏa thuận với Ban Điều phối Dự án HTTN tỉnh, có giá 10,7 triệu đồng/con. Trong vai trò đồng hành của doanh nghiệp trang trại Lê Duy Tuấn, điều đáng chú ý là việc bảo hành bò nuôi trong 24 tháng. Theo cam kết của Trang trại, trong thời gian nuôi, nếu bò cái không sinh sản được hoặc bò bị tai nạn làm què quặt, thậm chí làm chết, Trang trại sẽ thu mua xẻ thịt và đổi lại bò khác cho các tổ nhóm chăn nuôi. Anh Lê Duy Tuấn nói: “Sở dĩ doanh nghiệp trang trại chúng tôi dám bao tiêu bò trong thời gian bảo hành là vì có cơ sở sản xuất khép kín từ hoạt động nuôi, thu mua và đầu mối tiêu thụ”. Trang trại của anh Lê Duy Tuấn có 2 trại nuôi bò và 1 lò mổ thịt, cung cấp thường xuyên cho thị trường, trong đó mỗi ngày có 100 kg thịt cung cấp cho Siêu thị Co.op mart Thanh Hà và Siêu thị Co.op Mart Phan Thiết (Bình Thuận).

Với mong muốn góp phần phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi đã được xác định, Trang trại Chăn nuôi, kinh doanh con giống vật nuôi Thành Hải đã cân đối vốn, dựa vào điều kiện kinh doanh hiện có, hạ thấp lợi nhuận và mạnh dạn thực hiện giao bò có bảo hành, đảm nhận liên kết bao tiêu sản phẩm bò thịt, bò giống cho nông dân. Điều này đã làm cho nông dân các tổ nhóm chăn nuôi vùng dự án yên tâm và tạo được một phần động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện Hợp phần 2 (Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo) của Dự án HTTN tỉnh.