VCK Asian Cup 2019 Khu vực Đông Nam Á góp 3 đại diện

(NTO) Sau khi kết thúc vòng sơ loại thứ 3, 24 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE đã được xác định gồm các đội tuyển: UAE (chủ nhà), Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Li-băng, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Bahrain, Yemen, Philippines, Jordan và Việt Nam. Như vậy, khu vực Đông Nam Á góp 3 đại diện là Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Thái Lan giành vé nhờ nhất bảng F vòng loại thứ 2. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines giành vé ở vòng loại thứ 3.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 4-5 tới tại Dubai. 24 đội bóng sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng số đội từ 16 lên 24. Đội vô địch giải đấu này sẽ giành tấm vé tham dự Confederation Cup tại Qatar 2021 (giải đấu tiền World Cup giành cho các nhà vô địch các giải đấu châu lục). VCK Asian Cup 2019 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5-1 đến 1-2-2019 tại 8 sân vận động ở 4 thành phố khác nhau của UAE.