Cảnh báo các đối tượng dùng máy khò phá cửa nhà dân lấy trộm tài sản

(NTO) Theo phản ảnh của người dân thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm (Thuận Nam), trong thời gian qua, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều vụ trộm vào lúc nửa đêm, kẻ trộm dùng máy khò phá thủng cửa gỗ rồi vào nhà dân lấy tài sản.

Chỉ trong vòng hơn tháng qua, nhiều hộ dân gồm các hộ: Phạm Thái, Nguyễn Văn Nhỏ, Phan Văn Hải, Nguyễn Thị Liễu, Đinh Thị Kiều, Nguyễn Thị Lượng ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm đã bị kẻ trộm dùng máy khò phá cửa vào nhà trộm tài sản gồm: điện thoại, máy tính bảng, quần áo và tiền mặt…, ước tính thiệt hại hơn 60 triệu đồng.

Trộm dùng máy khò làm hư cửa gỗ nhà ông Nguyễn Văn Nhỏ, ở thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm.

Vụ trộm tại nhà chị Nguyễn Thị Lượng ở thôn Lạc Tân 1, mới thấy kẻ trộm theo dõi từ lâu, có tính toán rất kỹ. Trước tiên, chúng leo lên gác rồi khò hư cửa sổ, sau đó chui vào nhà lấy điện thoại Huawei trị giá hơn 4 triệu đồng, lục ví lấy 800 ngàn tiền mặt, sau đó lấy chìa khóa đưa vào ổ khóa xe Exciter nhưng chưa đưa xe ra được. Chị Lượng cho biết thêm, khi trộm xong, chúng lên gác lấy thùng xốp kê phía trong và ngoài cửa để lần sau vào trộm tiếp; sau đó xuống nhà dưới gỡ bản lề cửa hông để tạo hiện trường giả. Gia đình cứ nghĩ chúng vào cửa trước nên chủ quan, sau 2 ngày mới phát hiện chúng khò cửa ở trên gác. Chị Đinh Thị Kiều, ở thôn Lạc Tân 1, cho biết: Sau khi bị trộm, gia đình lắp thêm một lớp cửa sắt để bảo vệ, riêng điện thoại của Chị có dùng 3G nên khi định vị thì biết điện thoại bị kẻ trộm lấy đang sử dụng ở thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm.

Từ những vụ việc trên, đề nghị chính quyền địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và sớm tìm ra các đối tượng trộm cắp, xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.