Bí thư Chi bộ thôn “Dân vận khéo”

(NTO) Những năm qua, ông Nguyễn Văn Lợi, 65 tuổi, 35 tuổi Đảng và là Bí thư Chi bộ thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm (Thuận Nam), được biết đến là cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm với người dân ở địa phương, đặc biệt là trong công tác vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 
Ông Nguyễn Văn Lợi (thứ nhất, bên phải) tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thôn Lạc Tân 1 hiện có 655 hộ, 3.166 nhân khẩu; trong đó có 597 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và thôn văn hóa năm 2017; hộ nghèo trong thôn còn 14 hộ, hộ cận nghèo còn 39 hộ. Điều đáng ghi nhận là diện mạo nông thôn mới nơi đây ngày càng khởi sắc, nhà cửa xây dựng khang trang, đường giao thông nông thôn được bê tông trên 95%; đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao… Đạt được kết quả trên phải kể đến sự đóng góp tích cực của hệ thống chính trị địa phương, trong đó có ông Nguyễn Văn Lợi.

Trong quá trình công tác, ông Lợi đã đảm nhận nhiều vị trí, có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, nhất là hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Diêm trước khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2009. Trở về cuộc sống đời thường, ông Lợi tập trung phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đến nay gia đình ông đã có nhà cửa khang trang. Nêu gương ông Lợi, các con ông chịu khó học hỏi, làm ăn, hiện có cơ sở kinh doanh cơ khí ở Cảng Cà Ná hoạt động ổn định phục vụ sửa chữa máy móc, thiết bị cho ngư dân địa phương.

Phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của người đảng viên, từ năm 2010 đến nay, ông thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người dân, xây dựng chi bộ thôn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư. Điển hình là huy động nguồn lực trong nhân dân để làm đường bê tông nông thôn với chiều dài 353 m, trị giá 346 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 100 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 246 triệu đồng. Trong quá trình thi công, ông cùng người dân giám sát để bảo đảm chất lượng công trình. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, khai thác hải sản xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia tích cực các hoạt động xã hội như vận động: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cổng làng văn hóa thôn Lạc Tân 1; tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…

Ông Phan Văn Sang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Diêm cho biết: Với những thành tích đóng góp tích cực cho địa phương, ông Nguyễn Văn Lợi vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời dự Hội nghị “Biểu dương khu dân cư và Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009-2013”; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 1995-2015) và 15 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000-2015; được Huyện ủy Thuận Nam tặng giấy khen vì có thành tích 5 năm liền đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015…