Phước Hòa vui mùa bắp mới

(NTO) Trở lại xã vùng cao Phước Hòa (Bác Ái) vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi gặp nông dân nhộn nhịp vào mùa thu hoạch bắp. Tiếng máy tách hạt bắp rộn vang thôn xóm, tiếng cười nói của nông dân trong niềm vui được mùa tạo thành những âm thanh reo vui. Cây bắp vụ hè-thu được mùa, được giá bảo đảm đời sống nông dân no ấm, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Nông dân xã Phước Hòa phấn khởi thu hoạch bắp vụ hè - thu 2017. Ảnh: S.N

Xã Phước Hòa hiện có 387 hộ đồng bào Raglai, với 1.714 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại hai thôn Tà Lọt, Chà Panh. Đời sống của bà con dựa vào nguồn thu nhập từ 52 ha ruộng lúa và trên 200 ha đất trồng hoa màu ăn nước trời. Vụ hè-thu năm nay, nông dân tập trung xuống giống 268 ha cây trồng các loại, tăng 40 ha so với năm 2016. Riêng cây bắp lai có 88 ha, giống Bioseed 9698 là chủ yếu, thời gian sinh trưởng 90 ngày, sản lượng ước đạt 440 tấn, đạt năng suất trung bình 5 tấn/ha. Đây là vụ hè-thu đầu tiên, nông dân địa phương xuống giống bắp lai đạt diện tích cao nhất từ trước tới nay, tăng 68 ha và sản lượng tăng gần 400 tấn so với cùng kỳ năm trước. Thương lái thu mua bắp lai với giá 4.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, người trồng bắp lai còn có lãi trung bình 10-12 triệu đồng/ha. Ngoài ra, bà con nông dân còn trồng 15 ha bắp nếp địa phương, sản lượng ước đạt 45 tấn; thương lái thu mua bắp nếp với giá 9,5-10 ngàn đồng/kg. Ngừng tay phơi bắp trước sân nhà, anh Pinăng Luyễn ở thôn Chà Panh phấn khởi: Năm nay nhờ mưa thuận, gió hòa nên bà con trồng bắp trúng mùa, đạt năng suất cao. Tôi trồng 4 sào bắp lai áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, dự kiến thu hoạch trên 2 tấn bắp hạt khô... Nguồn thu nhập từ vụ bắp lai năm nay kết hợp canh tác 2,5 sào ruộng lúa bảo đảm lương thực cho gia đình 4 nhân khẩu.

Cùng chung niềm vui, chị Pinăng Thị Nhánh ở thôn Chà Panh hồ hởi cho biết thêm: Vụ hè-thu năm nay, gia đình chị trồng 7 sào bắp lai và 1 sào bắp nếp địa phương. Chị vừa thu hoạch xong vụ bắp lai đạt sản lượng trên 3,5 tấn, thu nhập gần 16 triệu đồng. Đây là vụ trồng bắp lai gia đình chị có thu nhập cao nhất từ trước tới nay. Còn anh Pinăng Vé: Vụ hè-thu năm nay, nông dân xã Phước Hòa được mùa bắp. Chiếc máy tuốt bắp ra hạt của gia đình tôi hoạt động hết công suất đáp ứng nhu cầu thu hoạch của bà con. Làm dịch vụ trong nghĩa xóm tình làng nên tôi chỉ thu của bà con 13-15 ngàn đồng/bao bắp hạt tùy theo rẫy gần, rẫy xa. Vừa trúng mùa bắp, vừa được mùa lúa hè-thu, thôn xóm no ấm, không còn lo thiếu ăn giáp hạt như những năm trước.

Đồng chí Kator Tám, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết: Vụ hè-thu năm nay, cây bắp được mùa, được giá, tạo tâm lý phấn khởi trong nông dân. Lãnh đạo địa phương huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân chuyển dịch từ trồng lúa nước sang trồng bắp lai, đậu xanh, mì cao sản ít sử dụng nước tưới, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quy trình canh tác bắp lai cho hiệu quả kinh tế cao, phấn đấu xây dựng xã Phước Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.