Nông dân Ninh Phước kỳ vọng vào vụ mùa bội thu

(NTO) Những ngày đầu năm mới 2017, nông dân huyện Ninh Phước tích cực ra đồng lao động sản xuất, kỳ vọng vào một năm mới mưa thuận gió hòa, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thắng lợi.

Nhìn lại năm 2016, trong tình hình nắng hạn diễn ra gay gắt và mưa lũ những tháng cuối năm đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Với sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân trong huyện, nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo duy trì và mở rộng diện tích các loại cây trồng có lợi thế, giá trị kinh tế cao như: Nho, táo, hoa màu các loại; nhân rộng các cây trồng mới có giá trị như măng tây xanh, nha đam... Từng bước hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung như: Lúa, bắp, hoa màu, nho, táo, nha đam. Đặc biệt, mặc dù ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài trong vụ đông-xuân, hè-thu năm 2015-2016 và mưa lũ vào đầu vụ mùa đã làm diện tích phải dừng sản xuất khoảng trên 2.700 ha, nhưng nhờ tập trung chỉ đạo công tác chống hạn với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả ngay từ đầu năm như: Thực hiện điều tiết nước hợp lý và gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, chuyển đổi, luân canh cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nắng hạn, bảo đảm nước tưới cho sản xuất theo kế hoạch nên tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 22.359 ha, đạt 96,5% kế hoạch năm và tăng 1,1% so với năm 2015; dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát. Sản lượng lương thực ước đạt 101.378 tấn, đạt 89,31% kế hoạch năm. Diện tích cây nho trồng mới 46,6 ha, nâng diện tích lên 456,4 ha, vượt 6,6% kế hoạch năm, tăng 25,7% so với năm 2015; diện tích táo hiện có 646 ha, đạt 95% kế hoạch năm.

Nông dân Ninh Phước tích cực sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm.

Đồng chí Đàng Năng Tom, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, bước vào vụ đông-xuân 2017, dự kiến toàn huyện gieo trồng cây hàng năm khoảng 8.500 ha, trong đó cây lúa 5.175 ha, thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” khoảng 1.905 ha, lúa nhân giống 145 ha; cây bắp 1.090 ha, trong đó bắp nhân giống 600 ha (xã Phước Sơn 250 ha, Phước Vinh 350 ha); rau, đậu các loại 1.779 ha; cỏ chăn nuôi 352,5 ha; cây lấy củ khoảng 23 ha... Tập trung phát triển cây lâu năm chủ lực khoảng 1.110 ha, cụ thể: Cây nho 459,6 ha, táo 650 ha... Tuỳ theo điều kiện thời tiết cụ thể mỗi nơi, các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch gieo trồng hợp lý, đúng theo hướng dẫn thời vụ, bảo đảm kế hoạch gieo trồng đạt kết quả tốt.

Với khí thế ra quân và quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm, tin rằng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Phước sẽ đạt nhiều thành tích mới, góp phần nâng cao đời sống nông dân, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của huyện.