Vấn đề hôm nay:

Cam kết và hành động!

(NTO) Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh ta vừa diễn ra được đánh giá là thành công như mong đợi. Đó là, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc định hướng sát sao cho tỉnh từ công tác quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư… Đặc biệt, Thủ tướng đã không ít lần lưu ý là cần đổi mới, xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, “lấy sự phát triển doanh nghiệp làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức” bởi “chính người dân, doanh nghiệp mới là những người làm kinh tế trực tiếp”, do vậy cần tạo ra môi trường tốt để nhà đầu tư, người dân có thể phát triển…

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016. Ảnh: Văn Miên

Điều cũng đáng nói là hội nghị còn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham dự, lắng nghe và tìm hiểu các dự án, cũng như chính sách ưu đãi được hưởng ở khung cao nhất của tất cả các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật “riêng có” của tỉnh so với các địa phương khác trong cả nước với mong muốn “Ninh Thuận là tỉnh đi đầu từ một tỉnh nghèo, khó khăn vươn lên thành một tỉnh phát triển trong thời gian tới” như Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng. Qua ý kiến của các doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh cũng như có dự định đầu tư đều có đánh giá chung nhất là tỉnh ta đã có nhiều thiện chí và tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu lập thủ tục ban đầu đến cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, ngay cả sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động... như đã cam kết. Đây cũng là một “lợi thế” so sánh tạo nên động lực cũng như sự hài lòng cho nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư chiến lược, có năng lực cả về tài chính cũng như năng lực lựa chọn dự án đầu tư, triển khai thực hiện, góp phần tạo sức bật cho kinh tế của tỉnh trong tương lai như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen với cam kết mạnh mẽ sẽ triển khai thực hiện “thành phố công nghiệp” phía Nam tỉnh trong tương lai với những dự án lớn, trong đó trọng tâm là sẽ đầu tư dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná với tổng vốn 10,6 tỷ USD, tương đương 230.000 tỷ đồng, gắn với cam kết bảo vệ tuyệt đối môi trường biển…

Có thể nói, một trong những “điểm nhấn”, thể hiện niềm tin và quyết tâm của nhà đầu tư thông qua “cam kết” của tỉnh, đó là trước khi diễn ra hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát lệnh khởi công Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chử, do Công ty Cổ phần Hacom Holdings làm chủ đầu tư và Dự án xây dựng nhà máy điện gió tại huyện Thuận Bắc do Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư. Hai dự án nói trên trị giá hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó riêng nhà máy điện gió với số vốn xây dựng 3.965 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này đã có 8 dự án được trao quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tập trung những lĩnh vực như điện gió, du lịch, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp… với tổng vốn trên 9.700 tỷ đồng. Đây là thành công bước đầu, chặng đường phía trước còn đến 49 dự án đang chờ nhà đầu tư tham gia. Để tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư vấn đề đặt ra là cần hành động mạnh mẽ bằng “đổi mới tư duy phát triển, phải biết lắng nghe nhà đầu tư, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp…” như chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.