Tòa án nhân dân tỉnh: Họp báo về việc chuẩn bị xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn

(NTO) Ngày 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về việc chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ Nguyễn Ngọc Tâm (ngụ khu phố 2, phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) cùng đồng bọn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 
Họp báo về việc chuẩn bị xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn, được tổ chức thành đường dây hoạt động chặt chẽ, thực hiện trong một thời gian dài và trên nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Vụ án có số đối tượng nhiều, khối lượng ma túy được mua bán, sử dụng trái phép lớn. Trong đó, có 8 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1989); Phạm Thị Mai Hạnh (SN 1989, ngụ thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, Ninh Sơn); Phạm Đăng Doanh (SN 1971, ngụ khu phố 3, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Ngọc Tài (SN 1993) và Nguyễn Duy Tân (SN 1991) cùng ngụ khu phố 2, phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Nguyễn Thành Nhơn (SN 1982, ngụ khu phố 3, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); Nguyễn Thành (SN 1977, ngụ khu phố 5, phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và Nguyễn Đình Bảo (SN 1992, ngụ thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, Ninh Sơn). Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và cần đưa ra xét xử công khai nhằm mang tính răn đe và giáo dục pháp luật cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra cho biết thêm, Tâm là đối tượng cầm đầu, cấu kết nhiều đối tượng trong đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận, bị bắt vào ngày 29-6-2015, khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn Bình Liêm (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Tang vật thu giữ được gồm hơn 1,42kg ma túy tổng hợp, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, tiền mặt, USD và nhiều tài sản giá trị khác của đối tượng do hoạt động vi phạm pháp luật mà có.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh vào ngày 21-7-2016.