Chủ tịch nước tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, trong cương vị mới, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 12/7, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh đã đến chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Phankham Viphavanh trên cương vị mới; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016.

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phankham Viphavanh chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và thắm tình đồng chí anh em mà các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào luôn coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith (tháng 4/2016), cũng như các kết quả đạt được trong chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tháng 6/2016).

Tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước; phối hợp triển khai tốt Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020; tăng cường hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; phối hợp tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 55 Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2017.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác, phối hợp hiệu quả của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong nửa đầu năm 2016; nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác chặt chẽ để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, cũng như của cá nhân đồng chí Phankham Viphavanh trong vai trò Chủ tịch Hội thời kỳ trước đây trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cũng như động viên các tầng lớp nhân dân Lào không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước mong muốn, trong cương vị mới, đồng chí Phankham Viphavanh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Nguồn www.chinhphu.vn