Thuận Nam: Trên 15.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

(NTO) Trong 5 năm (2012-2016), phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thuận Nam tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Hằng năm, số lượng hội viên đăng ký thực hiện phong trào và số hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều đạt ở mức cao. Đã có 20.376 lượt hội viên đăng ký thi đua, qua bình xét có 15.019 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất với nhiều mô hình và cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả… Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 6.449 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ gần 150 tỷ đồng để phát triển sản xuất, góp phần tăng thu nhập…

 
Lãnh đạo huyện Thuận Nam trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi 5 năm (2012-2016).