Khoảnh khắc & Sự kiện 14-5

* Ngày 14-5-1951: Ngày truyền thống ngành Công Thương. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay toàn ngành đã đóng góp quan trọng nhất và lớn nhất vào tổng GDP và thu ngân sách hàng năm của cả nước, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Ngành Công Thương phát triển ổn định, vững chắc và có tốc độ tăng trường cao. Ngành nắm giữ nhiều lĩnh vực sản xuất then chốt của nền kinh tế. Các sản phẩm công, thương nghiệp cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân cũng như đóng góp ngày càng tăng cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng đã hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, từ việc tham gia vào các hợp tác khu vực như ASEAN, APEC, ASEM, đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA), cho đến việc tham gia vào hợp tác đa phương...

 
Cố nhạc sĩ Xuân Hồng lúc sinh thời.

* Ngày 14-5-1996: Ngày mất Nhạc sĩ Xuân Hồng. Nhạc sĩ Xuân Hồng tên thật là Nguyễn Hồng Xuân, sinh năm 1928, tại Tây Ninh. Ông là nhạc sĩ tiêu biểu của cuộc chiến tranh cách mạng, là người có công lớn dựng nền văn nghệ giải phóng, với các nhạc phẩm nổi tiếng như: “Bài ca may áo”, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Cây đàn ghi ta của đại đội ba”… Xuân Hồng còn được bạn yêu âm nhạc gọi là “nhạc sĩ của mùa xuân”, bởi những sáng tác rất đặc sắc về mùa xuân của ông như: Xuân chiến khu, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2001.

* Ngày 14-5-2013: Venezuela khánh thành khu lăng mộ về anh hùng dân tộc Bolivar. Được khởi công từ năm 2010 theo ý tưởng của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, khu lăng mộ về anh hùng dân tộc Simon Bolivar tọa lạc ngay giữa lòng thủ đô Caracaz. Lăng Simon Bolivar cao 50 mét và có kiến trúc độc đáo với hình dáng giống một cánh buồm. Vị trí trang trọng và nổi bật nhất của lăng được dành để đặt di hài của “nhà giải phóng châu Mỹ”, được bảo quản trong chiếc quan tài bằng gỗ. Simon Bolivar sinh ngày 24-7-1783, mất ngày 17-12-1830, là nhà quân sự và chính trị lỗi lạc người Venezuela thời kỳ thuộc địa. Ông là một trong những nhà tư tưởng đi đầu đòi độc lập cho các nước Mỹ Latinh thoát khỏi đế quốc Tây Ban Nha và đã lãnh đạo các cuộc chiến đấu giải phóng Bolivia, Colombia, Ecuado, Panama, Peru và Venezuela.

* Ngày 14-5-1998: Ngày mất của ca sĩ, diễn viên điện ảnh người Mỹ Frank Sinatra (Phranh Sinatra). Sinh ngày 12-12-1915 tại New Jersey, Mỹ. Sinatra bắt đầu sự nghiệp ca nhạc từ những năm 1930. Tài năng âm nhạc của ông nhanh chóng được khẳng định và ông đã trở thành ngôi sao ca nhạc thực thụ từ những năm 1940. Ông cũng tham gia đóng phim và nổi tiếng trong nhiều bộ phim ca nhạc và phim truyện. Trong những năm 50, 60 và 70, ông cùng với các tài năng nhạc jazz đương đại cho ra đời những album kinh điển như: “Awing Easy”, “Come Fly with Me”, “Strangers in the Night”…, mang lại cho ông nhiều giải thưởng Grammy. Sinatra đặc biệt được hâm mộ như một ca sĩ nhạc jazz vĩ đại. Chất giọng đặc biệt cùng phong cách biểu diễn riêng có đã khiến ông bất tử với những ca khúc như: “All of Me”, “Come Fly with Me”, “All the Way”…

Theo TTXVN